Độc đáo ngôi làng 500 tuổi... lênh đênh giữa mặt hồ

(Dân trí) - Đó là một ngôi làng 500 tuổi lênh đênh giữa mặt Hồ Nokoué, nước Cộng Hòa Benin, phía Nam Tây Phi. Ngôi làng ấy có tới 20.000 cư dân sinh sống và cũng là ngôi làng nổi lớn nhất Châu Phi.

15.5733


Ngôi làng nổi Ganvie có 20.000 người dân sinh sống

Có lẽ vì điều đặc biệt này, ngôi làng Ganvie đã trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách. Các nhà nghiên cứu cho rằng người thuộc bộ tộc Tofinu đã dựng lên ngôi làng này từ khoảng thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 17 để tránh kẻ thù đến từ bộ tộc Fon.

Kể từ đó, ngôi làng là một lãnh thổ an toàn đối với người Tofinu. Trong suốt quá trình gần 500 năm qua, người dân nơi đây đã xây dựng và phát triển một cuộc sống rất thịnh vượng trên mặt hồ.

Việc xây dựng tất cả các ngôi nhà, cửa hàng cũng như nhà hàng đều sử dụng cột gỗ và chỉ cách mặt nước khoảng vài mét. Ngôi làng còn một khu chợ nổi nơi các bà, các chị thường mang hàng hóa tới bán và một trường học được dựng lên trên một mô đất. Người dân địa phương thậm chí còn mua đất từ nơi khác về để lập một nghĩa trang cho hậu sự sau này.

Hầu hết dân cư trong làng sống bằng nghề đánh cá và dịch vụ du lịch. Họ sử dụng những chiếc lồng dưới nước để bắt cá và nuôi cá. Cá loại thủy sản tươi đã trở thành những đặc sản hút khách du lịch khi tới Ganvie. Đến với ngôi làng, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều món cá tưới và cơm tại một số nhà hàng, cũng như thăm thú những của hàng bán đồ lưu niệm.

Một số người dân trong làng còn nuôi động vật đã được thuần hóa, những con vật này thường được nuôi tại các bãi cỏ giữa hồ.





Một phiên chợ tại Ganvie


Một nhà hàng tại ngôi làng














Ngôi làng là một điểm đến thú vị với nhiều du khách

Phương Nam
Theo Amusingplanet
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]