Độc đáo nhạc cụ từ rau quả

Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng từ hai năm nay, hai anh em Vĩ Đông và Vĩ Bình người Trung Quốc đã cùng nhau tạo ra những nhạc cụ từ rau quả và đem đi biểu diễn khắp nơi.

0

Những nhạc cụ hoa quả độc đáo. Ảnh: Internet

Sinh ra và lớn lên tại một nông trại rau ở tỉnh An Huy (Trung Quốc), cha của Vĩ Đông và Vĩ Bình, một thầy giáo dạy nhạc đã khuyến khích các con học nhạc cụ cổ điển từ khi còn nhỏ. Hai năm trước đây, hai anh em nảy ra ý tưởng dùng rau quả để làm nhạc cụ và kể từ đó, họ đã theo đuổi việc làm nhạc cụ bằng rau quả cho tới nay.
Trong căn hộ nhỏ của mình ở thủ đô Bắc Kinh, cả hai đã cùng nhau tạo ra các nhạc cụ từ cà rốt, bí, ngó sen và sắn. Ông Vĩ Đông cho biết, điều quan trọng là phải chọn được rau quả có kích cỡ và hình dáng thích hợp, nhưng quan trọng nhất là chúng phải tươi.
“Nếu nước chứa trong rau quả bay hơi hết, giai điệu sẽ cao hơn bình thường hoặc lạc điệu. Vì vậy chúng tôi chọn rau quả chứa càng nhiều nước càng tốt, chúng cũng phải cứng chắc, hoa quả đã để lâu không thể nào dùng được, chúng quá mềm để có thể làm nhạc cụ”, ông Vĩ Đông, nhạc công cho biết.
Theo hai anh em, mỗi loại hoa quả với kích thước khác nhau sẽ cho ra những âm điệu khác nhau. Dưới bàn tay tài hoa của họ, khoai tây trở thành sáo Ocarina, măng trở thành sáo ngang và sắn biến thành còi. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cao độ của các nhạc cụ rất khó khăn và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ ẩm, nhiệt độ. Chỉ một thay đổi nhỏ về nhiệt độ cũng có thể khiến hình dạng của rau quả thay đổi, đồng nghĩa với việc thay đổi nốt nhạc.
Với những nhạc cụ độc đáo như vậy, hai anh em có thể thỏa sức hòa tấu từ các bản nhạc truyền thống của Trung Quốc, các tác phẩm cổ điển tới các giai điệu nhạc nhẹ hiện đại.
Nhờ những màn biểu diễn độc đáo với nhạc cụ rau quả, hai anh em giờ đây có thể sống với nghiệp biểu diễn của mình một cách thoải mái. Họ hào hứng cho biết, sẽ còn chế tạo thêm nhiều nhạc cụ phức tạp hơn trong tương lai.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]