Độc đáo ô tô gỗ

Anh Lê Nguyên Khang, gương mặt doanh nhân quen thuộc trong ngành đồ gỗ, đã “phát minh” một “siêu xe” tự chế thủ công bằng gỗ gắn động cơ chạy được rất độc đáo và nhanh chóng tạo sự thu hút của nhiều người.

15.3713

Xưởng gỗ sản xuất… ô tô

Sau chuyến công tác dài ngày trở về TPHCM, anh Lê Nguyên Khang, Giám đốc Công ty Le Lumber, dành cho tôi cuộc trò chuyện về “siêu xe” bằng gỗ do anh tự chế. Qua những chia sẻ, tôi cảm nhận về anh là con người mạnh mẽ, quyết đoán, thích khám phá, luôn có những ý tưởng và quyết tâm làm bằng được những sản phẩm độc đáo, ghét sự rập khuôn, ăn theo người khác.

“Le Lumber là thương hiệu chuyên sản xuất các loại đồ gỗ nội thất, không dính dáng gì nhiều đến sản xuất, chế tạo, sửa chữa ô tô. Nhưng bằng kinh nghiệm 20 năm trong ngành đồ gỗ, tôi muốn làm một chiếc xe khác lạ mọi xe hơi đang có trên thế giới, không copy hay giống một hãng xe nào. Để khi hoàn thiện nó, chúng ta có thể tự hào người Việt Nam cũng có thể làm xe handmade được chứ không riêng gì các hãng Roll Royce hay Lamboghini” - anh Khang mở đầu cuộc trò chuyện.

Công việc thiết kế, chế tạo chiếc ô tô hữu dụng, làm phương tiện đi lại hoàn toàn khác với việc làm ra một chiếc xe đơn thuần chỉ để trưng bày cho đẹp. Theo anh Khang, cái khó là anh tuy am hiểu nhiều về gỗ, nhưng vốn kiến thức, kinh nghiệm về cơ khí, động cơ ô tô dường như bằng không.

May mắn là từ khi manh nha ý tưởng đến lúc hoàn thiện, anh được một số ông chủ garage và một “đệ tử” ruột giỏi về máy xe hơi tư vấn, phụ giúp. Công đoạn thiết kế cũng được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Song, mọi thứ nhiều khi không suôn sẻ, đôi khi chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng lúc tiến hành lắp ráp, một số bộ phận, chi tiết không khớp, thế là phải tháo bỏ hết làm lại từ đầu.

“Sau thất bại đầu tiên làm gián đoạn khoảng 2 tháng, tôi quyết định đổi qua tốp thợ khác, tốp thợ lâu nay chuyên làm nhà rường, nhà thờ bằng gỗ. Những nghệ nhân này có kinh nghiệm trên 30-40 năm trong ngành mỹ nghệ gỗ, am hiểu cả xe và gỗ. Với 11 người, trong đó có 2 kỹ thuật giỏi nghề mộc làm việc miệt mài 16 tháng, chiếc ô tô do tôi đặt tên là Achilles bằng gỗ tự chế đảm bảo kỹ thuật lưu thông 60km/giờ đã ra lò cuối tháng 9 vừa qua. Khi xe lăn bánh chạy thử trong nhà máy, tôi đã reo lên sung sướng vì niềm đam mê của mình ấp ủ bao lâu nay sau bao vất vả đã thành hiện thực” - anh Khang không giấu được vẻ hân hoan trên gương mặt khi nhắc đến thành công ngoạn mục của mình.

Tự hào ô tô “made in Vietnam”

Về cấu tạo chiếc xe, ngoài khung gầm, động cơ, hộp số, dàn nhíp, hệ thống truyền động, vô lăng của hãng BMW 1997 được nhập về, còn lại tất cả đều làm thủ công từ gỗ với trọng lượng 1.420kg. Loại gỗ được sử dụng chính là gỗ căm xe có thể chịu mưa nắng rất tốt. Trọng lượng gỗ căm xe rất nặng, vì thế phải làm trên dàn gầm xe của Đức hoặc Hoa Kỳ.

So với những chiếc ô tô thường, nét độc đáo nổi trội của Achilles ở chỗ thân xe có nhiều hình ảnh, biểu tượng chạm khắc thủ công tinh xảo. Phía đầu xe là biểu tượng của Công ty Le Lumber được cách điệu nằm trên mặt rồng, ý nghĩa tượng trưng cho sự hanh thông, sức mạnh vươn lên. 2 bên đầu xe có họa tiết tứ linh Long - Lân - Quy - Phụng là biểu tượng của trí thông minh, sức mạnh, trung thành, chung thủy và vẻ đẹp thanh cao.

Họa tiết con dơi 2 bên hông đầu xe tượng trưng cho điều may mắn, phúc đức lâu dài, phụng tượng trưng cho vẻ đẹp đất nước Việt Nam. Hình ảnh Mai, Lan, Cúc, Trúc ở 2 bên cửa tượng trưng cho 4 mùa trong năm, ở giữa có họa tiết Thiên - Địa - Nhân có ý nghĩa thiên thời, địa lợi, nhân hòa…

Nếu như ở thôn quê, gỗ thường đơn thuần sử dụng làm rờ mọoc gắn bánh xe để chở nông sản, hàng hóa và phải sử dụng sức kéo của trâu hoặc bò. Cũng từ những thanh gỗ ấy, bằng óc sáng tạo, bàn tay khéo léo của những người thợ gỗ trong Công ty Le Lumber đã tạo ra một phương tiện đi lại có giá trị sử dụng và kinh tế lớn hơn rất nhiều.

Từ khi xuất xưởng đến nay được gần một tháng, chiếc Achilles của anh Khang đã có dịp đem ra trưng bày ở hội chợ và lướt trên một vài đường phố đông người qua lại như Nguyễn Huệ và Phú Mỹ Hưng. Chiếc Achilles bỗng trở nên sáng giá, thu hút mọi ánh nhìn giữa hàng trăm chiếc ô tô hạng sang, đắt tiền cùng lưu thông trên đường.

Không thể phủ nhận vẻ quyến rũ, bắt mắt của nó, nhưng nhiều người cũng tỏ ra e ngại “tuổi thọ” không được lâu, bởi động cơ xe đã cũ và thân xe bằng gỗ rất dễ bị mối mọt hoặc nhanh hoại mục khi gặp nước. Trước boăn khoăn này, anh Khang khẳng định: “Nguyên liệu nào cũng không có tuổi thọ nếu như không biết bảo quản. Xe gỗ cũng như xe sắt, hư, móp, bể chỗ nào thay chỗ đó dễ dàng như các thợ làm đồng xe bằng sắt”.

Giá bán chiếc Achilles được công bố khoảng 24.000-25.000USD. Chủ nhân của nó cho biết, xe giá trị hơn nếu mang ra nước ngoài bán vì làm bằng tay. Tuy nhiên, anh muốn bán với mức giá vừa phải cho khách hàng trong nước để làm từ thiện.

Tuy xe chưa được đăng kiểm bởi các cơ quan chức năng nhưng anh Khang tiết lộ: “Nhiều chủ resort, khách sạn, nhà hàng tiệc cưới sau khi đến tham khảo rất thích thú và có ý định mua về để phục vụ đưa đón khách tham quan cũng như kinh doanh. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục sản xuất ra thêm nhiều chiếc xe khác lạ nữa. Mỗi xe là một phiên bản riêng và duy nhất. Tùy nhu cầu sử dụng và công năng riêng, tôi sẽ áp dụng từng khung gầm, máy kết cấu đúng nhu cầu để sản xuất ra những chiếc xe như trên chạy bằng điện đảm bảo an toàn và có thể đăng ký kiểm định lưu thông. Hy vọng trong năm 2013 những chiếc xe mới xuất hiện, đạt chuẩn môi trường chạy bằng điện sẽ ấn tượng cho mọi người”.

Theo Minh Tuấn (Sài Gòn Đầu tư tài chính)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]