iệt Nam hiện có tổng sản lượng sản xuất lúa khoảng trên 40 triệu tấn/năm và là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, với khoảng hơn 7 triệu tấn/năm. Với sản lượng lúa lớn, hàng năm, một lượng vỏ trấu khổng lồ cũng được thải ra môi trường. Tuy nhiên, nhận thấy trong thành phần của trấu có hàm lượng silicat cao, PGS-TS. Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Kova đã nghiên cứu, thử nghiệm và chế biến thành các loại sơn nano có tác dụng chống cháy, chống đạn và sơn diệt khuẩn.

PGS-TS Nguyễn Thị Hòe thuyết trình về sơn nano chống đạn với đại diện quân đội Campuchia

Những năm trước, PGS-TS. Nguyễn Thị Hòe đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm sơn chống cháy được làm từ nguyên liệu silicat hữu cơ nhập khẩu. Hiện nay, với việc chiết xuất được silicat từ vỏ trấu, nguyên liệu để sản xuất sơn chống cháy sẽ dồi dào và giá thành rẻ hơn rất nhiều. Sản phẩm sơn chống cháy nano từ trấu bảo vệ các bề mặt bê tông, thép, gỗ... trong tòa nhà. Sơn chống cháy này được thử nghiệm cho kết quả đốt cháy bằng đèn khò (loại đèn của thợ hàn) với nhiệt độ trên 1.000 độ C trong 5 tiếng đồng hồ mà thép được sơn chống cháy vẫn không hề biến dạng; miếng gỗ được sơn chống cháy đốt trong 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa cháy. Hiệu quả chống cháy tốt hơn rất nhiều khi đối chứng với loại sơn chống cháy tốt nhất hiện được sản xuất ở châu Âu.

"Với kết quả này, chúng tôi có thể tự tin mang đi thử nghiệm trên khắp thế giới để chứng minh đây là loại sơn hàng đầu về chống cháy", PGS-TS. Nguyễn Thị Hòe khẳng định và cho biết thêm, trong chương trình nghiên cứu, Kova tập trung vào vật liệu chống cháy cho các công trình có bề mặt chủ yếu là bê tông, gỗ, sắt thép. Với nhà cao tầng sử dụng sắt thép trong bộ khung, nếu xảy ra cháy lớn, các cột thép sẽ mềm ra và nhà bị sập, vì vậy việc chống cháy cho sắt thép là rất quan trọng. Việc kéo dài thời gian bắt lửa có ý nghĩa rất lớn trong việc di tản con người ra khỏi các công trình bị cháy, chờ lực lượng chữa cháy đến ứng cứu.

Hội thảo ra mắt sản phẩm sơn nano độc đáo được sản xuất từ vỏ trấu vừa được tổ chức đã thu hút sự quan tâm của hơn 250 đại biểu là các nhà khoa học, giảng viên đại học, các lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước. PGS-TS. Nguyễn Thị Hòe khẳng định, trên thế giới chưa có ai làm các loại sơn từ trấu, đặc biệt là sơn dùng cho áo chống đạn.

Áo chống đạn phải dùng từ 20 - 40 lớp sợi vải KEVLAR nên rất nặng. Tuy nhiên, nếu bên trong lớp vải có những lớp sơn đặc biệt thì sẽ giảm chỉ còn 4 - 5 lớp, giúp chiếc áo nhẹ hơn rất nhiều. So với các loại vật liệu chống đạn khác, vật liệu chống đạn có phủ sơn nano từ trấu sẽ giảm trọng lượng 60 - 70%, giúp người mặc áo dễ thao tác, mà chất lượng vẫn tương đương.

Ngoài sơn chống cháy, chống đạn, nguyên liệu trấu còn được sử dụng để sản xuất ra sơn diệt khuẩn dùng trong các bệnh viện, nhà trẻ, trường học... Khả năng diệt khuẩn của các sản phẩm sơn nano từ vỏ trấu đã được chứng nhận tại Singapore.

Các loại sơn nano sản xuất ra từ vỏ trấu là giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài, biến một phế phẩm trong nông nghiệp có giá trị thấp, thành nguyên liệu chính làm ra sản phẩm có giá trị gấp trăm lần với chất lượng vượt trội, thân thiện với môi trường.

Theo Hoài Nam
Hoài Nam