Độc đáo trồng cây trong vỏ trứng

Trồng cây luôn mang tới cho bạn cảm giác thư giãn, thoải mái.

0
Càng vui hơn nữa nếu bạn làm cùng bé. Cảm giác chờ mong cây lớn và cảm giác thanh mát tâm hồn chính là một niềm vui nho nhỏ của gia đình bạn, góp phần tạo ra nền tảng hạnh phúc.
Bạn chỉ cần chuẩn bị: vỏ trứng, hộp đựng trứng, đất trồng, cây và rêu.

‘ Cùng thực hiện các bước dưới đây:

- Đầu tiên, các bạn đổ đất trồng vào nửa vỏ trứng. Bạn có thể mua loại đất hữu cơ này ở Hoàng Hoa Thám hoặc chợ Mơ tạm.

‘ - Sau đó, bạn lấy ngón tay nhẹ nhàng ấn một hốc nhỏ vào đất trồng, lấy cây đặt vào hốc và khều nhẹ đất phủ lên gốc cây. Nên chọn cây hoa đá hoặc xương rồng nhỏ vì loại cây này có thể sống ở nơi ít đất, môi trường khắc nghiệt.

‘ - Rải đều xung quanh gốc cây một ít rêu xanh để che đất và giữ ẩm cho cây.

‘ - Thêm một vài nhành hoa nhỏ vào, trang trí theo ý bạn thích.

‘ - Dùng kéo cắt bỏ đi nắp hộp đựng trứng, chỉ còn lại phần đựng để bỏ chậu cây vào.

‘ Cuối cùng, bạn có thể trưng bày chúng trên bàn ăn, trong nhà tắm hoặc ở cửa sổ đều được.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]