Độc lạ tác phẩm điêu khắc không dành cho người yếu tim

(Kiến Thức) - Lấy cảm hứng từ những bộ phận cơ thể người, mà chủ yếu chân và tay, triển lãm tác phẩm điêu khắc Stranatomie khiến nhiều người đứng tim vì sợ.

0
Triển lãm đáng sợ mang tên Stranatomie của nghệ sĩ người Italy Alessandro Boezio quả thật không dành cho những người yếu bóng vía. Với chất liệu sáng tác đặc thù, Alessandro khiến những tác phẩm điêu khắc của mình trở nên sống động và khiến người khác giật mình. 

 Sự pha trộn giữa các bộ phận cơ thể người được phóng lớn, sự thiếu hụt một số chi tiết vốn thuộc về bộ phận đó khiến người xem không khỏi rờn rợn. 

 Bên cạnh đó còn là những tạo hình quái dị, khiến người xem liên tưởng đến những con quái vật và có thể làm họ gặp ác mộng.
Được sáng tạo từ sợi thủy tinh và đất sét, những tác phẩm được nghệ sĩ người Italy truyền đi một cảm giác rùng rợn, bí hiểm nhưng cũng lôi cuốn người xem mặc dù sợ, vẫn cố thưởng thức hết những tác phẩm được triển lãm. 

 Đôi lúc, người xem còn bị dọa sợ hãi bởi nghệ thuật sắp đặt.

Hay những cử động kỳ quái của những bộ phận cơ thể vốn đã cực kỳ quen thuộc với mình. 

Có những tác phẩm, bộ phận thân thể bị chặt rời khiến người xem cảm giác như đang lạc vào thế giới của một bộ phim kinh dị với những mảnh cơ thể rải rác.

Tuy nhiên, chính yếu tố kinh dị có phần quái gở này khiến cho triển lãm nhận được nhiều sự chú ý hơn.

 Xem thêm một số hình ảnh khác trong triển lãm tác phẩm điêu khắc không dành cho người yếu tim

 

 

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]