Đôi bạn thân bỏ việc đi du lịch vòng quanh thế giới

Từ bỏ công việc tại quê nhà, Pieter và Mandy lên đường thực hiện chuyến hành trình đầy gian nan và thử thách từ Hà Lan tới Mông Cổ bằng xe máy.

15.5846
Để có những trải nghiệm khó quên, Pieter và Mandy sẵn sàng từ bỏ công việc an nhàn hiện tại.
 
Đôi bạn thân Pieter và Mandy, một nhân viên chăm sóc sức khỏe và một nhiếp ảnh gia, đã quyết định nghỉ việc tại Hà Lan hồi đầu năm để bắt đầu cuộc hành trình đến Mông Cổ bằng xe máy. Trong vòng vài tháng họ đã đi qua 16 quốc gia, trải nghiệm nhiều điều về cuộc sống, con người, văn hóa cũng như phong cảnh thiên nhiên của những miền đất họ đi qua.
 
Pieter và Mandy đều quyết định rằng sau khi hoàn thành chuyến đi đến Mông Cổ, họ sẽ không quay về với cuộc sống đời thường, giản dị ở Hà Lan. Hành trình mà họ đã và đang trải qua đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cả hai. Đồng thời, đây cũng là cách để họ thực hiện ước mơ du lịch thế giới của mình bấy lâu nay.
 
Cả hai cho biết, đây không phải là một chuyến du lịch dài ngày, một kỳ nghỉ để hưởng thụ hay xả hơi mà là một trải nghiệm, một thử thách hoàn toàn mới. Mục đích của chuyến đi là mang đến cho mọi người cái nhìn chân thực về vẻ đẹp của cuộc sống tại các quốc gia đang phát triển, đồng thời hy vọng sẽ góp một phần ảnh hưởng để nâng cao nhận thức giúp đỡ người dân nghèo nơi đây. Bên cạnh đó, những bức hình còn góp phần truyền ngọn lửa đam mê đến những con người đam mê du lịch.
 
Hiện nay Pieter và Mandy đang dừng chân tại Nepal và lên kế hoạch cho hành trình đến Ấn Độ của mình.
 
Cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹo trong suốt chuyến đi đầy táo bạo của Mandy và Pieter:
 


Hành trình tại Nepal.
 


Tại Mông Cổ, cả hai dựng lều ngủ ngoài trời và được tìm hiểu về phong tục tập quán, con người nơi đây.
 
Một cung đường tại Nga.

 
Cảnh thiên nhiên hoang sơ ở Kazakhstan.



Thiên nhiên tươi đẹp ở Tajikistan.

Một nhà thờ Hồi giáo của Uzbekistan.
 


Các em nhỏ Turkmenistan cười hồn nhiên khi được đôi bạn chụp ảnh.

Một cậu bé ở Armenia.

Giây phút nghỉ chân của đôi bạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
 

Theo ngoisao.net


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]