Đời sống đế vương của các em bé con nhà tỷ phú

GiadinhNet – Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng những em bé này có cuộc sống xa hoa như một đế vương bởi cha mẹ, ông bà em là những tỷ phú lừng danh thế giới.

15.586

Con trai của ông trùm Ahmed Jaber "AJ" Al Harbi

Cậu bé Mohammed tinh nghịch bắt tay nữ hoàng anh Elizabeth II. Nguồn: mirror.co.uk

con trai của ông trùm Ahmed Jaber "AJ" Al Harbi - bạn thân Hamdan nổi tiếng, cuộc sống của cậu bé Mohammed bin Ahmed Jaber Al Harbi đậm chất giàu sang và xa xỉ với chuyên cơ riêng, trực thăng, du thuyền và các chuyến du lịch 5 sao khắp thế giới. Cậu bé nổi tiếng được mọi người biết đến sau chùm ảnh ngả mũ bắt tay nữ hoàng anh Elizabeth II.

Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé Mohammed bin Ahmed Jaber Al Harbi đã có cuộc sống như một đế vương. Cậu bé rất thân thiết với hoàng tử Hamdan. Nguồn: mirror.co.uk

Vì hay đi cùng bố, nên Mohammed cũng vô cùng thân thiết với các hoàng tử, công chúa trong hoàng tộc Dubai, đặc biệt là hoàng tử Hamdan. Rất nhiều hình ảnh chụp cậu bé bên chàng hoàng tử đẹp trai nổi tiếng, được công bố như cùng câu cá trên Đại Tây Dương, chụp trong chiếc Mercedes G63 AMG đắt tiền của hoàng tử Hamdan, trong chuyến du lịch khám phá Châu Phi...

2 "người bạn thân" trong chuyến du lịch khám phá Châu Phi. Nguồn: mirror.co.uk

Cậu bé Mohammed bin Ahmed Jaber Al Harbi đã cùng đi rất nhiều nơi với hoàng tử Dubai nổi tiếng. Nguồn: mirror.co.uk

Bên cạnh những chuyến du lịch siêu xa xỉ theo phong cách vua chúa Ả Rập, Mohammed cũng đi học, đi bơi cùng bạn bè đồng trang lứa, ăn kem. Cậu bé rất yêu động vật khi ông bố AJ thường xuyên đăng tải những tấm ảnh Mohammed chơi đùa cùng lạc đà, hươu cao cổ trong chuyến du lịch thám hiểm tới Châu Phi cùng gia đình.

Cháu ngoại tỷ phú Bernie Ecclestone

Tỷ phú Bernie Ecclestone và cháu ngoại Sophia. Nguồn: Dailymail

cháu ngoại của tỷ phú Bernie Ecclestone, được sinh ra trong nhung lụa, mới một tuổi nhưng cô bé Sophia đã được đi khắp nơi, trải nghiệm cuộc sống xa xỉ, sang trọng bậc nhất thế giới.

Trong ngày sinh nhật lần đầu tiên hôm 17/3 của con gái, Tamara – con gái của tỷ phú Bernie Ecclestone và chồng, thương gia Jay Rutland, không ngại ngần biến một góc sân vườn trong biệt thự 57 phòng trị giá 70 triệu bảng của mình, thành một khu vườn cổ tích ngọt ngào và mộng mơ. Vợ chồng Tamara thuê người trang trí lộng lẫy, hoành tráng cho ngày sinh nhật của con gái. Một tòa lâu đài nhỏ được bao phủ bởi hàng trăm quả bóng bay trắng hồng và xanh rực rỡ một góc vườn.

Mới một tuổi nhưng cô bé Sophia đã được đi khắp nơi, trải nghiệm cuộc sống xa xỉ, sang trọng bậc nhất thế giới. Nguồn: metro.co.uk

Ảnh cô bé Sophia thích thú cầm quả bóng bay ngồi cạnh hai chú chó bông to lớn. Nguồn: metro.co.uk

Ngày thôi nôi của Sophia trở thành một ngày hội tưng bừng trong biệt thự của Bernie Ecclestone. Người đẹp đăng tải thêm bức ảnh Sophia thích thú cầm quả bóng bay ngồi cạnh hai chú chó bông to lớn.

Một cô gái đóng giả công chúa được thuê đến để mua vui và nghệ sĩ thổi và tạo hình bóng bay tới biệt thự của Tamara với chiếc balo chứa bóng bay nhiều hình thù, màu sắc.

Sinh nhật 1 tuổi quá xa hoa của cháu ngoại tỷ phú Bernie Ecclestone. Nguồn: metro.co.uk

Góc vườn của con gái nhà tỷ phú cũng trở thành một nông trại khi có cả ngựa vằn... Các vị khách và vệ sĩ của vợ chồng Tamara tới tấp bê quà mừng sinh nhật Sophia vào nhà, thậm chí nhiều hộp quà to phải hai người bê. Các vị khách đến mừng lễ thôi nôi của Sophia mang theo cả cún cưng.

Bé đã là chủ một hòn đảo

Tờ QQ đưa tin, vào ngày 14/4 vừa qua một đại gia là thương nhân Trung Quốc đã mua hẳn một hòn đảo để tặng cho con gái mình làm đồ chơi. Được biết, hòn đảo có tên Slipper Island - nằm phía bắc đảo Coromandel của New Zealand. Hòn đảo có tổng diện tích là 224 ha, nhưng, trước kia 7 ha đã bị cắt bán cho một doanh nhân khác, vừa qua, 217 ha còn lại đã được bán cho người đàn ông Trung Quốc này.

Toàn cảnh về hòn đảo Slipper Island.

Theo như tài liệu của công ty môi giới cho thấy, người mua lại hòn đảo Slipper Island là một người đàn ông có tên Wendy Weimei Wu - người Trung Quốc, sống tại khu vực Remuera, thuộc Auckland - một hòn đảo nằm phía Bắc của New Zealand. Ông chia sẻ, mục đích ông mua lại hòn đảo là vì con gái ông rất thích, chính vì vậy ông coi đó như một món quà để tặng cô con gái yêu quý của mình.

Ông Brian Brakenridge - chuyên gia môi giới cho biết, hiện tại hợp đồng giao dịch đã được ký kết, khoảng 1 tháng nữa các thủ tục mới được hoàn tất. Hòn đảo được mua với giá 34.770.000 nhân dân tệ (khoảng 122 tỷ VNĐ) trong đó bao gồm 217 ha đất, 2 căn hộ, 4 căn nhà nghỉ mát và một đường bay nhỏ...

Lan Dương (th)/Báo Gia đình & Xã hội

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]