Đốm trắng trên da: Dấu hiệu bệnh lang ben?

Để kết luận thì cần theo dõi thêm những triệu chứng lâm sàng khác kèm theo.

15.5982

Câu hỏi 1: Con tôi là nam, năm nay 14 tuổi, trên tay (vùng bắp tay, chân) có các đốm trắng. Người thân tôi bảo đó là da gà, người nói bị lang ben nhưng không có dấu hiệu của bệnh .Vậy bác sĩ cho tôi hỏi đây là bệnh gì và nếu chữa thì chữa như thế nào? Xin cảm ơn.

Nơi da bị nhiễm nấm thường có những mảng da đổi màu, ranh giới rõ, có thể có màu trắng, hồng, vàng hoặc nâu phụ thuộc vào sắc tố da bình thường, sự tiếp xúc ánh sáng mặt trời và mức độ bệnh.

Tổn thương trên da thường xếp thành từng đám, có vảy. Khi ra nắng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc khi có mồ hôi đổ ra sẽ gây ngứa ngáy, râm ran khó chịu, có cảm giác như kim đâm.

Bệnh lang ben thường hay gặp ở lứa tuổi từ 15-17 nên còn được gọi là bệnh lang lớn. Bệnh này cũng có thể gặp ở trẻ em và cả người già.

Nổi da gà (hay còn gọi là nổi gai ốc) thường là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Khi đó, da sẽ tạo thành những nốt nổi do chân lông tự co thắt. Hiện tượng này thường xảy ra khi bị lạnh hoặc gặp cảm xúc mạnh như sợ hãi, bất ngờ…

Ảnh minh họa

Nổi da gà có thể thấy rõ nhất trên cánh tay nhưng cũng xuất hiện ở chân, cổ và bất kỳ vùng nào trên cơ thể. Ở một số người, nổi da gà thậm chí có thể xuất hiện cả trên mặt. Chúng sẽ tự hết khi những tác nhân kích thích trên biến mất.

Tuy nhiên, nếu hiện tượng nổi da gà không tự động mất đi sau một thời gian mà lại xuất hiện kèm theo các triệu chứng tiêu cực như ngứa ngáy, mẩn đỏ hay khó chịu râm ran trong các lỗ chân lông thì hãy coi chừng vì đây hoàn toàn có thể là dấu hiệu cho một số bệnh da liễu mãn tính như viêm da, dày sừng nang lông hay bệnh vẩy nến.

Trong thư bạn không mô tả rõ về đốm trắng và có triệu chứng gì khác kèm theo không nên bác sĩ chưa thể nhận định chính xác được chứng bệnh mà con bạn đang mắc phải. Vì vậy, bạn nên đưa con đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám và tư vấn trực tiếp. Đồng thời bạn cũng nên chú ý nhắc con:

- Luôn giữ gìn vệ sinh thân thể thật tốt. Tránh để vi khuẩn gây viêm nhiễm có cơ hội bùng phát.

- Tuyệt đối không bôi các loại thuốc cũng như kem dưỡng da hay bất cứ loại mỹ phẩm nào lên vùng da nghi bị bệnh trước khi có chỉ định của các bác sĩ điều trị.

Chúc bạn và gia đình vui và hạnh phúc!

Câu hỏi 2: Em năm nay 21 tuổi, chưa bị bệnh gì, sống không lành mạnh. Cách đây 2 ngày em bị ngứa chủ yếu ở tay, lưng và ngực và chủ yếu là vào buổi tối và không có các mẩn đỏ nổi lên, chỉ ngứa vậy thôi. Và tối hôm trước em bị ngứa em có ngủ giường bạn em, nó bị lang beng toàn lưng. Em sợ không biết có phải lây từ bạn em không? Và em phải làm sao ạ?

Bệnh lang ben là một bệnh nấm da phổ biến, do nấm Malassezia gây nên. Bình thường loại nấm này có thể sống trên da người, lây nhiễm từ người này sang người khác trực tiếp hoặc gián tiếp qua khăn lau, giường chiếu... Một số điều kiện thuận lợi như đổ mồ hôi nhiều, da dầu, tăng cortisone máu... khiến ta dễ nhiễm bệnh.

Ảnh minh họa

Bệnh lang ben thường gây tổn thương trên da chủ yếu ở vị trí nửa trên thân người như mặt, cổ, lưng, ngực...; hiếm gặp ở đùi chân và cẳng chân. Nơi da bị nhiễm nấm thường có những mảng da đổi màu, ranh giới rõ, có thể có màu trắng, hồng, vàng hoặc nâu phụ thuộc vào sắc tố da bình thường, sự tiếp xúc ánh sáng mặt trời và mức độ bệnh.

Tổn thương trên da thường xếp thành từng đám, có vảy. Do nấm ngăn cản sự hấp thu tia cực tím trong ánh sáng mặt trời nên càng ra nắng, phần da lành của người bệnh càng bị sẫm màu, nơi tổn thương càng nổi rõ.

Bạn có thể đã lây lang ben từ người bạn. Bạn nên đến khám chuyên khoa Da liễu để được bác sĩ chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, không nên tự chữa bệnh.

Trong quá trình điều trị, cần vệ sinh cơ thể thường xuyên. Vào mùa hè nên tắm rửa ngày ít nhất 1 lần nhưng hạn chế dùng các loại xà phòng, dầu gội. Quần, áo, chăn màn, chiếu... nên thay đổi thường xuyên.

Đồ dùng cá nhân nên giặt bằng nước nóng. Không nên mặc quần áo ẩm ướt. Không đi bơi ở bể bơi công cộng để tránh làm lây bệnh cho người khác.

Màu sắc da sẽ trở về bình thường vài tháng sau khi đã điều trị hết nấm gây bệnh. Bệnh lang ben do nấm thường hay tái phát, vì vậy có thể cần điều trị dự phòng khi có chỉ định của bác sĩ.

ThS. Vũ Thị Tuyết Mai

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]