TS Phan Huy Thông- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết diện tích cây ăn trái khu vực ĐBSCL và Đông Nam Bộ chiếm khoảng trên 466ha, sản lượng đạt trên 4,6 triệu tấn/năm (chiếm 56% diện tích và 62% về sản lượng so với cả nước).
Những sản phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước như: Bưởi Năm Roi, cam sành Tam Bình,
chôm chôm Tích Khánh (Vĩnh Long), xoài cát Hòa Lộc (Ðồng Tháp),
thanh long Châu Thành (Long An), thanh long Chợ Gạo (Tiền Giang)... Tuy nhiên, việc sản xuất và
tiêu thụ trái cây trong vùng ĐBSCL thời gian qua không ổn định. Nhà vườn thường xuyên gặp cảnh "được mùa, rớt giá".
Trong khi đó các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây thì than phiền thiếu nguyên liệu, sản phẩm. Mặc dù có nhiều tiềm năng và lợi thế nhưng trái cây Việt Nam nói chung và ÐBSCL nói riêng chỉ tiêu thụ được ở thị trường trong nước do nhiều yếu tố kỹ thuật trong sản xuất...
Các đại biểu trao đổi về chất lượng sản phẩm.