Đồng bằng sông Cửu Long: Nguy cơ tan rã làng bè nuôi cá điêu hồng

Từ đầu năm đến nay, người nuôi cá điêu hồng lồng bè liên tục vấp phải khó khăn về giá cả, tiêu thụ, nhất là sau thông tin cá điêu hồng nhiễm chất cấm. Trước những nỗ lực xác minh thông tin và kiểm soát chất lượng cá điêu hồng của cơ quan chức năng địa phương, cá điêu hồng đã được “minh oan” và tăng giá trở lại.

15.5706

Người nuôi cá điêu hồng lồng bè đang điêu đứng vì không bán cá được dù chấp nhận lỗ vốn

CôngThương - Thế nhưng mấy ngày gần đây, cá điêu hồng lại lao dốc do vướng phải tin đồn thất thiệt làm tăng nguy cơ tan rã làng bè.

Chịu lỗ vẫn không bán được cá

Theo ông Trần Văn Đức, nông dân nuôi cá bè ở xã Thới Sơn, Tp Mỹ Tho (Tiền Giang), hiện nay giá cá điêu hồng chỉ ở mức 25.000-25.500 đồng/kg, giảm khoảng 5.500 đồng/kg so với gần 1 tháng trước. Trong khi đó, giá thành nuôi cá điêu hồng lồng bè hiện nay khoảng 28.000-30.000 đồng/kg (tùy kỹ thuật nuôi) nên người thu hoạch cá thời điểm này bị lỗ từ 3.000-5.000 đồng/kg cá, tính ra lỗ khoảng 18-30 triệu đồng đối với bè năng suất 6 tấn cá.

Ông Đức cho biết, hơn 2 tuần trước giá cá lên 30.000 đồng/kg, ông chỉ kịp bán được 1 bè với 5,5 tấn cá, lãi được 10 triệu đồng. Tuy nhiên, 02 bè cá nhỏ còn lại chưa kịp bán thì giá giảm liên tục, tình hình tiêu thụ cá chậm trở lại, thương lái thì cứ hẹn lần hẹn lượt nên ông Đức phải bỏ tiền mua thức ăn cho cá ăn cầm cự tới bây giờ.

Theo một số chủ bè nuôi cá điêu hồng ở Tp Mỹ Tho (Tiền Giang), giá cá giảm trong thời gian gần đây là do một số thương lái cho biết nhiều người ở Tp Hồ Chí Minh sợ ăn cá điêu hồng bị bệnh nên thị trường này không còn chuộng cá điêu hồng. Thông tin này đã khiến hơn 280 bè cá với gần 1.700 tấn cá tới lứa thu hoạch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không tiêu thụ được cho dù các chủ bè chỉ muốn bán hết cá dù phải lỗ. Bởi nếu neo cá lại càng lâu thì chi phí nuôi càng cao, lỗ càng nhiều hơn.

Ông Nguyễn Văn Ru, người có 11 bè nuôi cá điêu hồng với kinh nghiệm nuôi hơn 10 năm ở xã Thới Sơn, Tp Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, người tiêu dùng bây giờ rất thông thái, chỉ cần một sơ suất nhỏ về chất lượng là họ tẩy chay ngay. Vì vậy mà người nuôi cá điêu hồng phải luôn cập nhật những thông tin về các loại hóa chất, kháng sinh cấm để loại ra khỏi danh mục thuốc sử dụng.

 “Vừa qua, các cơ quan chức năng cũng đã liên tục lấy mẫu kiểm tra và đã khẳng định cá điêu hồng không có chất cấm. Bản thân chúng tôi hàng ngày đều ăn cá điều hồng, đến nay đã hàng chục năm mà có thấy bệnh tật gì đâu, thậm chí sống rất khỏe nửa là đằng khác”, ông Ru bức xúc.

Tình hình giá cả và tiêu thụ cá điêu hồng tại các địa phương có nghề nuôi cá lồng bè phát triển khác trong khu vực như: Đồng Tháp, Vĩnh Long… cũng đang diễn ra tương tự. Nhiều người nuôi cá điêu hồng đang dở khóc dở cười vì tưởng đã qua “cơn bỉ cực” sau sự kiện Trifluralin nên đã thúc cá ăn trở lại bán cho kịp giá. Nào ngờ giá cá ở mức 30.000-31.000 đồng/kg của mấy tuần trước chưa kịp giúp người nuôi gỡ vốn thì lại tiếp tục vướng tin đồn ăn cá bị bệnh một cách thiếu cơ sở khiến cá tới lứa bán nhưng không tiêu thụ được.

Nguy cơ treo bè tăng cao

Trước tình hình giá cả và tiêu thụ cá như thời gian qua, khi đề cập đến vấn đề thả cá giống trong vụ nuôi mới, nhiều nông dân lắc đầu ngao ngán. Ông Lê Văn Thanh, xã Thới Sơn, Tp Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, tình hình cá bè như thế này thì không ai còn can đảm tiếp tục thả giống để đón giá như những vụ cá trước.

“Mấy năm trước, giá cá chỉ sụt vài tháng rồi tăng trở lại nên nhiều nhiều nuôi cá bè vẫn thả giống để canh lúc giá cá cao và nhiều người đã trúng lớn. Thế nhưng, thời gian gần đây, cá điêu hồng nuôi bè gặp hết “sự cố” này đến “tai nạn” khác khiến giá cá sụt giảm liên tục trong thời gian dài, người nuôi lỗ nặng. Vì vậy, bản thân tôi cũng như hầu hết người nuôi cá không dám thả cá giống cho vụ mới. Trước mắt, chỉ cần bán hết lượng cá đang có trong bè là mừng lắm rồi”, ông Thanh chia sẻ.

Theo ông Dương Thọ Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Đồng Tháp, thông tin ăn cá điêu hồng bị bệnh có thể chỉ là chiêu ép giá của một bộ phận thương lái làm ăn không chân chính, là một tin đồn không căn cứ.

Ông Phan Hữu Hội, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Tiền Giang cho biết, làng bè nuôi cá điêu hồng trên sông Tiền được hình thành và phát triển mạnh qua hơn chục năm nay. Cá điêu hồng lồng bè được ngành nông nghiệp quan tâm kiểm soát chặt chẽ chất lượng trước khi xuất bán ra thị trường. Cụ thể, các bè nuôi cá điêu hồng được lấy mẫu định kỳ để kiểm tra hóa chất, kháng sinh cấm theo quy định. Nếu phát hiện dư lượng các chất cấm sẽ có biện pháp xử lý, giám sát đến khi cá đào thải hết dư lượng các chất này thì các chủ bè mới được xuất bán cá ra thị trường, nên việc ăn cá bị bệnh là thiếu cơ sở.

Kết quả khảo sát ngày 05/8 cho thấy, toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 1.379 bè nuôi cá điêu hồng (273 hộ), giảm 139 bè (20 hộ) so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó số bè bỏ trống lên đến 213 bè. Nguyên nhân là do giá cá điêu hồng ở mức thấp dưới giá thành sản xuất trong thời gian dài, cộng tình hình tiêu thụ cá điêu hồng diễn ra chậm, trong khi người nuôi cá điêu hồng không có lãi nhiều trong những vụ nuôi trước khiến người nuôi kiệt sức. Bên cạnh đó, người nuôi càng khó khăn hơn khi các đại lý kinh doanh thức ăn thủy sản chuyển từ chính sách bán thức ăn cá cho các chủ bè theo hình thức gối đầu sang bán tiền mặt khi thấy nghề nuôi cá bộc lộ nhiều rủi ro.

Hiện nay, các bè nuôi cá điêu hồng Tiền Giang tập trung chủ yếu ở phường Tân Long (Tp Mỹ Tho) với 58 hộ, 357 bè; xã Thới Sơn (Tp Mỹ Tho) với 107 hộ, 650 bè; xã Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy) với 51 hộ,180 bè; xã Hòa Hưng (huyện Cái Bè) với 33 hộ, 115 bè. Ngoài ra, làng bè nuôi cá điêu hồng còn nằm rải rác tại một số địa phương như: xã Tân Phong (huyện Cai Lậy), xã Hòa Khánh, xã Tân Thanh (huyện Cái Bè).

Thành Công

baocongthuong.com.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]