Dòng loa Type nghệ thuật

Dòng Type của hãng Studio Electric được thiết kế mô phỏng cấu trúc loa Nautilus ốc sên. Bên cạnh đó, hợp chất cấu tạo màng loa đặc biệt cũng giúp các loa thuộc dòng này có được chất âm chi tiết và chính xác.

15.5687

Loa Type 1.

Studio Electric vốn không phải là nhà sản xuất thiết bị audio, thế mạnh của công ty này là thiết kế, thi công các studio và các thính phòng. Mặc dù vậy, công ty có trụ sở tại thành phố Salt Lake City (bang Utah, Mỹ) này cũng đã cho "ra lò" một số sản phẩm "làm mưa làm gió" trên thị trường hệ thống âm thanh hi-end.

Thiết kế mang tính nghệ thuật cao

Dòng loa Type 2.

Dòng Type có 3 loại loa được đặt tên theo số thứ tự: 1, 2 và 3. Type 2 là bộ loa rẻ tiền nhất trong số 3 đôi loa thuộc dòng Type cao cấp. Phiên bản đầu tiên là Type 1, mang đậm phong cách Art Deco và mô phỏng kiểu dáng cặp loa ốc sên Nautilus nổi tiếng. Loa trung/trầm 6,5 inch được đặt trong một khối cầu trông giống như đèn pha của các loại xe máy đời cổ; màng loa được làm bằng một loại hợp chất polimer đặc biệt. Các kỹ sư của Studio Electric cho rằng, thiết kế thùng loa khối cầu là ưu việt nhất, thể hiện nhiều ưu điểm hơn so với thùng loa dạng chữ nhật và các dạng khối hình học khác. Khối cầu vừa triệt tiêu hoàn toàn sóng đứng nội tại trong thùng loa, vừa đảm bảo duy trì sự chính xác khi tái hiện âm thanh. Loa tép đom lụa 0,75 inch được đặt trong ống kim loại dạng khí động học, vuốt thon dần về phía sau, tương tự như loa tép của Nautilus. Toàn bộ khối vỏ loa được làm bằng thép không gỉ mạ crôm sáng choang, với chân đế đặc biệt cũng được làm bằng thép, dễ dàng bắt lên giá hoặc đặt trên kệ như loa bookself. 

Type 1 có đáp tuyến tần số từ 65 Hz đến 18 KHz ở 2 dB và từ 48 Hz đến 22 KHz ở 4 dB. Vì thế, mặc dù tiếng bass của Type 1 khá chắc, gọn nhưng không xuống được sâu.

Loa Type 3.

Type 2 và Type 3 là loại loa 3 đường tiếng, thực chất, hai đời loa sau này đều là sự kết hợp giữa Type 1 và một thùng loa siêu trầm 8'' nhằm bù những âm thanh ở tần số thấp mà Type 1 không thể tái hiện được. Tuy nhiên, thiết kế của Type 2 và Type 3 lại khác nhau. Trong khi thùng bass của Type 3 trung thành với kiểu dáng cổ điển thì Type 2 tiếp tục thể hiện sự cách tân mạnh mẽ trong thiết kế.

Khâm phục thiết kế hai tòa tháp Trylon and Perisphere được xây dựng từ năm 1939 toạ lạc quảng trường của Trung tâm Hội chợ quốc tế NewYork, kỹ sư David Mc Pherson, Giám đốc điều hành của Studio Electric, quyết định mô phỏng khối Trylon (hình dạng kim tự tháp 3 mặt) để thiết kế thùng loa bass cho Type 2. Sau khi vẽ mẫu, ông đã đặt hàng nhà sản xuất Josh Stippish ở hãng ElectroLuv (một hãng audio chuyên sản xuất các sản phẩm có hình dáng độc đáo) để gia công thùng loa bass bằng vật liệu hợp kim nhôm. Josh Stippish và người em trai mình đã mất trọn một tuần để tiện và ráp hoàn chỉnh một thùng loa bass theo đơn đặt hàng của Studio Electric, và David cũng mất chừng ấy thời gian để lắp ráp xong bộ phân tần, hiệu chỉnh và chạy rà cho Type 2. Vì thế, sản phẩm này số lượng có hạn và hầu như chỉ thực hiện theo đơn đặt hàng chứ không làm đại trà.

Khác với thùng bass của Type 3, loa siêu trầm của Type 2 được khéo léo dấu kín trong thùng loa dạng tháp nhọn. Nhìn tổng thể, Type 3 toát lên một vẻ đẹp thanh nhã, sang trọng và rất cá tính. Khối cầu mạ crôm sáng láng nổi bật trên nền thùng loa bass bằng nhôm bóng mờ, vút cao như một nét bút phá cách đầy ngẫu hứng. Toàn bộ khối loa được gắn với chân đế bằng mica đặc biệt, làm tăng thêm vẻ đẹp hiện đại. 

Âm thanh tự nhiên, cá tính như hình thức của chúng

Loa Type 3.

Khi chứng kiến các sản phẩm của Studio Electric trình diễn tại triển lãm âm thanh CES 2007, các nhà thẩm âm có tên tuổi của những tạp chí âm thanh lớn đều biểu thị sự kinh ngạc với hình thức và chất lượng âm thanh của loạt loa độc đáo này. Ấm áp, chi tiết, chính xác, dễ nghe và truyền tải được cái hồn của bản nhạc - đó là nhận xét chung của người nghe đối với dòng loa mang nhãn hiệu T của Studio Electric. Về tổng thể, âm thanh của các sản phẩm này cũng mang một vẻ đẹp riêng, cá tính y như hình thức của chúng. Đây thực sự là những sản phẩm thoả mãn cả phần nghe và phần nhìn. Chúng đặc biệt thích hợp với những ngôi nhà được "de-co" hiện đại, với những chủ nhân ưa chuộng sự lịch lãm. 

Mới đây, tại triển lãm CES 2007, Studio Electric đã giới thiệu loa cột Type 2 và nó đã nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm "hot" nhất của triển lãm.

Type 1 được bán trên thị trường Mỹ với giá 8 nghìn USD một cặp. Type 3 được bán với giá 15.750 USD. Type 2 với thiết kế truyền thống và ít sử dụng các chi tiết gia công kim loại hơn, được bán với giá 6.900 USD. Cả 3 loại loa đều có trở kháng danh định 4 ohm và độ nhạy thuộc loại trung bình nên khá kén ampli. Các sản phẩm trên chưa có mặt tại thị trường Việt Nam. 

Lê Thanh (theo Positive feedback
 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]