Đường đi trong động Phong Nha được vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng làm thử ngày 11 và 12-3 - Ảnh: L.Giang

Dự buổi họp báo có ông Brian Clark - giám đốc vườn quốc gia Mulu (Malaysia), chuyên gia của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng về phương án cải tạo, nâng cấp động Phong Nha. Theo ông Brian Clark, những phương án mà vườn đã lập dựa trên thực tế từ các phương án đã được thực hiện tại một số hang động trên thế giới, trong đó có hang động tại Mulu.

Theo ông Brian Clark, hang động Phong Nha cần được bảo vệ ngay từ bây giờ, tuy nhiên trước khi thực hiện phải có giải pháp cụ thể phù hợp với thực trạng, tính chất hang động của Phong Nha.

Ông Lưu Minh Thành, giám đốc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết việc báo giới góp ý vừa qua sẽ giúp vườn làm tốt các công tác chuẩn bị một cách nghiêm túc trước khi đề xuất tiếp với UBND tỉnh về việc thực hiện phương án trên.

Ông cũng cho biết với sự giúp đỡ của ông Brian Clark, trong vài ngày qua vườn đã thực hiện thí điểm nhằm nghiên cứu hạng mục làm sàn đi trên nền động Phong Nha và dùng hóa chất tẩy rửa rêu tảo, địa y trong động với một diện tích bị tác động rất nhỏ. Hiện sàn đi đã được tháo dỡ sau hơn một ngày đặt thử, và việc dùng hóa chất tẩy rửa cũng ngừng lại sau khi có kết quả ban đầu mà theo nhận định của vườn là khá khả quan.

Trước quan ngại của báo giới về việc liệu phương án áp dụng từ hang động ở Malaysia có phù hợp với động Phong Nha hay không, ông Lưu Minh Thành khẳng định: “Vườn sẽ thực hiện đầy đủ và có các biện pháp, giải pháp cụ thể, có khoa học trước khi phương án được thực hiện”.

Theo LAM GIANG (TTO)


Video đang được xem nhiều