Dòng X của Samsung bán tốt

Trong số 10 mẫu điện thoại bán chạy nhất của Samsung trong tháng 6, các máy thuộc dòng X chiếm một nửa, còn lại là dòng E và C. Điểm chung của các máy thuộc dòng X là giá rẻ, dưới 2 triệu đồng.

0

Samsung X160 có doanh số cao nhất. Ảnh: Komplett.

Khác với những tháng trước đó, tháng vừa qua, Samsung bán chạy dòng máy tầm thấp, tầm 2,5 triệu đồng trở xuống. Tuy nhiên, đáng chú ý là trong 10 mẫu doanh số cao này, không có sản phẩm nào giá dưới một triệu đồng như của Nokia.

Dẫn đầu về doanh số là X160 màu đen, giá khoảng 1,3 triệu đồng. Nhiều người mua hàng rất thích dáng máy này vì nó gọn, nhẹ, không có màn hình ngoài và đáp ứng được những tính năng cơ bản nhất của một chiếc điện thoại di động. Vỏ máy bằng nhựa có những hoa văn đơn giản, nhẹ nhàng.

Xếp thứ hai là E250 màu đen (2,5 triệu đồng) – dáng trượt, thân nhỏ mà lại đa chức năng: Chụp ảnh VGA, nghe nhạc MP3, bắt sóng FM và kết nối bằng Bluetooth. Samsung cho biết, đây là phiên bản cấp thấp của D900 – một mẫu siêu mỏng trong bộ Ultra. Cùng là E250 nhưng màu bạc bán không tốt bằng màu đen, doanh số đứng thứ 4.

Samsung E250 màu bạc giá 2.590.000 đồng. Ảnh: Handys-mobile.

Cũng trong top 3 điện thoại có doanh số cao nhất của Samsung, có một chiếc dòng C – C300. Đây cũng là mẫu dáng trượt như E250 nhưng thân máy hơi dày và ít chức năng hơn. Giá do đó cũng thấp hơn, khoảng 1,5 triệu đồng – phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân.

Cùng giá với E250 là E690 dáng gập nhưng có màn hình ngoài và hỗ trợ thẻ nhớ. Tính năng thì tương tự phiên bản dòng E trước đó, cũng nghe nhạc MP3, xem phim MP4, chụp ảnh VGA và bắt sóng FM. Thế nhưng, không lý giải được tại sao người dùng lại ưa phiên bản E250 hơn.

Samsung X520 trông như những khối màu ghép lại. Ảnh: Debrakomorka.

Nữa cuối bảng xếp hạng 10 điện thoại Samsung bán chạy trên toàn quốc của công ty Công nghệ Di động FPT Mobile là sự thống trị của các model thuộc dòng X. Từ vị trí thứ 6 tới thứ 10 là X510, X210 màu đồng nhạt, X650 màu đen và X520 màu đỏ. Riêng thứ 8 là C260 màu đỏ. Dường như 5 vị trí cuối cùng này là sự hội tụ của đủ sắc màu, khác hẳn với nửa trên.

Người tiêu dùng thích những mẫu X510 và X210 vì dáng máy gập khá gọn mà giá khá thấp, dưới 2 triệu đồng, trong đó X510 có máy ảnh VGA. X620 và X520 cũng đều là dòng máy gập nhưng phiên bản đứng vị trí cuối cùng có thiết kế khá “phá cách” – nó là những khối màu vuông vức và ghép lại với nhau.

So với tháng 4, tháng 6 này hãng điện thoại đến từ Hàn Quốc chỉ bán được nhiều máy tầm thấp. Mẫu đắt nhất cũng chỉ khoảng 2,59 triệu đồng – rơi vào E250 và E690, còn lại đều dưới 2 triệu đồng. Sở dĩ tháng vừa qua Samsung bán chạy dòng E và X vì họ đã có chương trình giảm giá tới 400.000 đồng cho một số model thuộc dòng này, như E250 (bạc), E690 và X520.

Thanh Vân

 

 
 
15.5948--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]