Đông y trị đau mắt đỏ

Đau mắt đỏ là bệnh thường gặp vào mùa xuân, đây là bệnh cấp tính, lan truyền nhanh.

15.5873
Bệnh đau mắt đỏ chia làm 2 thể: Thể nhẹ và thể nặng.

Thể nhẹ thì lòng trắng đỏ tươi, đau đầu, đau mắt, chói sợ ánh sáng, nước mắt chảy nhiều, ra dử đặc.

Thể nặng phần nhiều tự nhiên phát ra, ngoài những hiện trạng như thể nhẹ nói ở trên, hai mắt sưng to (như quả đào), chảy nước mắt nước mũi nhiều (đầm đìa), sợ lạnh, phát sốt, nằm ngồi không yên. Nếu quá nặng thì không ngủ được, ăn uống kém; nếu không chữa kịp thời thì rất dễ làm cho lòng đen sinh màng.

Nguyên nhân chủ yếu do cảm nhiễm độc khí lưu hành trên một diện rộng, hiệp với thấp nhiệt phối hợp với nhau mà gây bệnh. Lúc đầu thấy ngứa, cộm, chảy nước mắt là lúc độc phong tà xâm nhập tại chỗ mà gây ra; sau đó nhanh chóng sưng là quá trình chính khí và tà khí giao tranh nên mắt đau, nhiều dử.

Để điều trị, Đông y có nhiều phương pháp theo từng thể bệnh

Thể nhẹ

Triệu chứng lâm sàng: Bệnh nhân đang bình thường tự nhiên thấy ngứa, cộm, nước mắt chảy ra nhiều, lòng trắng chuyển màu hung sau đó đỏ tươi, kèm theo đau đầu, đau mắt, chói sợ ánh sáng, nhiều nước mắt, dử đặc.

Phương pháp điều trị: Khu phong, chỉ thống, thanh nhiệt. Dùng bài “Tẩy can tán”: cam thảo 6g, đại hoàng 10g, khương hoạt 12g, phòng phong 12g, xuyên khung 12g, chi tử 12g, đương quy 16g, cam thảo chích. Các vị sao giòn tán mạt. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 12g uống với nước hãm bạc hà.      

Thể nặng

Triệu chứng lâm sàng: Bệnh nhân đang bình thường tự nhiên thấy ngứa, cộm, chảy nước mắt nhiều, ngoài những chứng trạng như thể nhẹ, hai mắt sưng to nhanh, đau nhức, cộm, nước mắt nước mũi chảy ra nhiều, sợ lạnh, phát sốt, nằm ngồi không yên. Nặng hơn thì suốt đêm không ngủ được, ăn uống không biết ngon; mạch huyền sác. Nếu không chữa ngay thì rất dễ làm tổn thương lòng đen sinh màng che lấp con ngươi.

Phương pháp điều trị: Thanh nhiệt tả hỏa. Dùng bài “Bát chính tán”: cam thảo 6g, đại hoàng 10g, mộc thông 12g, xa tiền tử 12g, cù mạch 12g, biển súc 12g, hoạt thạch 12g, sơn chi 12g, cam thảo chích,  đại hoàng hơ nóng. Các vị sao giòn tán mạt.

Ngày uống 3 lần, Mỗi lần dùng 15 - 20g sắc với nước đăng tâm thảo.

Để phòng bệnh cần lưu ý:

Vệ sinh thân thể sạch sẽ, đảm bảo nguồn nước tắm rửa sạch.

Không rửa khăn mặt chung, tránh nguồn lây nhiễm.

Theo Khoa học & Đời sống      
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]