Đột biến gen SHANK3 gây bệnh tâm thần phân liệt

14.952

Nhóm các nhà khoa học ở ĐH Montreal (UDM) Canada vừa kết thúc một nghiên cứu với kết quả đăng trên tạp chí PNAS số ra đầu tháng 5/2010 cho biết, các đột biến gen là thủ phạm gây bệnh tâm thần phân liệt. Đặc biệt, các nhà khoa học đã tìm thấy một số đột biến mới trong gen SHANK3 ở nhóm người mắc phải căn bệnh này.

SHANK3 là protein làm nhiệm vụ duy trì cấu trúc vật chất của các tế bào thần kinh và một khi các đột biến xảy ra sẽ gây ra hàng loạt những hiện tượng bất thường về hành vi như từng gặp ở những người mắc bệnh tâm thần phân liệt, căn bệnh có tỷ lệ mắc bệnh ước khoảng 1% dân số.    

            KHẮC NAM     (Theo Net/SD, 4/2010)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]