Đốt họng hạt có gây khản giọng?

Em trai tôi bị viêm họng triền miên, được xác định là họng hạt và đã đốt họng hạt.

15.6112

Em tôi đốt xong khoảng 5 ngày thì có hiện tượng giọng bị khàn đặc, nói không lên tiếng. Xin hỏi có phải em tôi bị khản giọng là do việc đốt họng hạt?

Tôi cũng bị ngứa cổ, ho thường xuyên và nhìn thấy cả những hạt nhỏ li ti trong cuống họng nên tôi cũng đang định đi đốt họng hạt. Tuy nhiên, thấy tình trạng em trai bị khản giọng sau đốt họng hạt nên tôi rất lo lắng, xin bác sĩ cho lời khuyên? Thảo Nguyên (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

- ThS Hoàng Đình Ngọc, Phó Giám đốc bệnh viện Tai mũi họng TƯ trả lời:

Tôi xin khẳng định ngay với bạn, việc đốt họng hạt không bao giờ gây khàn tiếng. Vì các hạt này cư trú ngay vòm họng, việc đốt chỉ trực tiếp tại đây, không chạm tới dây thanh quản nên không gây ảnh hưởng thanh quản. Thực tế, có thể em bạn bị viêm thanh quản ngay sau thời điểm đốt họng hạt. Vì thế, em trai bạn nên đi khám để được điều trị tình trạng viêm thanh quản này.

Tuy không gây khàn tiếng nhưng việc đốt họng hạt có thể gây rắc rối khác nguy hại hơn, đó là tình trạng sẹo trong họng. Nguyên nhân là do sau đốt viêm họng vẫn tái diễn và hình thành các hạt mới, người bệnh tiếp tục đi đốt, đốt nhiều lần gây tình trạng sẹo họng, khiến người bệnh luôn cảm thấy nuốt vướng. Đáng ngại, khi đã bị sẹo họng thì rất khó chữa trị, người bệnh phải sống chung với tình trạng này.

Thực tế, viêm họng hạt là tình trạng không đáng lo ngại, chỉ là một cái viêm thông thường, hậu quả của tình trạng viêm đi viêm lại lâu ngày. Nhiều nguyên nhân gây viêm họng hạt khác nhau nhưng chỉ xử lý khi nó gây rắc rối cho người bệnh, chứ không phải lúc nào cũng nên đốt họng hạt.

Khi bị họng hạt, quan trọng nhất là cần phải tìm ra nguyên nhân gây tái phát bệnh. Nếu không tìm ra, việc đốt họng chỉ là chữa triệu chứng, chưa chữa được tận gốc nên người bệnh sẽ tiếp tục bị viêm họng hạt, trong vòng luẩn quẩn sinh hạt mới - đốt hạt - viêm - sinh hạt mới. Ví như người bệnh viêm họng thường xuyên do bị trào ngược thực quản (dịch từ dạ dày bị trào ngược lên gây viêm mũi họng nhiều, dần sinh ra tổ chức hạt trong họng) thì cần phải chữa dứt điểm tình trạng trào ngược dạ dày, thực quản mới dứt tình trạng ho, khó chịu.

Vì thế, chị nên tới bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để được chẩn đoán, điều trị chính xác, không nên tuỳ tiện đi đốt họng hạt, vừa không khỏi dứt điểm vừa có thể để lại di chứng sẹo họng rất khó chữa.

Alobacsi.vn
Theo Dân trí
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]