ĐT Pháp: Deschamps phải làm gì để ngược dòng?

Pháp đã gục ngã 0-2 ở trận play-off lượt đi trước Ukraine. Bây giờ ngồi chỉ trích Didier Deschamps và các học trò cũng chẳng thay đổi được kết quả. Mà vấn đề được quan tâm nhiều nhất của Les Bleus lúc này Deschamps phải làm gì để giúp Pháp ngược dòng thành công?

15.5729

Deschamps đã cạn niềm tin ở Nasri

Thay đổi cần thiết đầu tiên là đẩy Samir Nasri và Loic Remy lên ghế dự bị. Tại Man City, Nasri đang chơi khá tốt từ đầu mùa. Thậm chí, tiền vệ này còn được kỳ vọng là nhạc trưởng của Man City trong thời gian David Silva chấn thương. Tuy nhiên trước Ukraine, màn trình diễn của Nasri trong 80 phút có mặt trên sân là cực kỳ thất vọng. 

Chính anh là người bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của tuyển Pháp khi không thắng được thủ môn Pyatov trong pha đối mặt ở thời điểm Les Bleus bị dẫn trước 1 bàn. Giả sử nếu tình huống đó Nasri dứt diểm hiểm hóc hơn thì chưa biết chừng số phận của Les Bleus lúc này đã rất khác. Tương tự là Remy. Tiền đạo 26 tuổi này cũng chơi rất hay ở Newcastle nhưng anh được coi là một trong những tội đồ ở thất bại của tuyển Pháp trước Ukraine.

Thế chỗ Nasri và Remy lần lượt có thể là Mathieu Valbuena và Moussa Sissoko. Cả hai cầu thủ này chỉ được Deschamps tung vào sân ở hiệp 2 nhưng đều ngay lập tức tạo được ấn tượng tốt. Nên nhớ với Sissoko, Pháp vừa có một tiền vệ có khả năng tấn công tốt, vừa có thể hỗ trợ rất nhiều cho tuyến phòng ngự. Thời gian đầu sang Newcastle, Sissoko thậm chí còn đá hộ công trước khi được kéo lùi xuống lĩnh vai trò tiền vệ phòng ngự.

Cuối cùng, Pháp sẽ phải ghi 3 bàn. Và để làm được điều này thì hàng công cần đạt hiệu quả cao. Trong thế không còn gì để mất, rất có thể Deschamps sẽ gây bất ngờ khi tung cả Olivier Giroud và Karim Benzema vào sân từ đầu để tấn công phủ đầu. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]