Dòng rip (rip current) hay còn gọi là dòng nước rút, dòng nước xoáy, ao xoáy thường xuất hiện từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Dòng rip xuất hiện chủ yếu vào thời kỳ gió mùa đông bắc và trong điều kiện bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động với sóng đến từ hướng đông bắc  đến hướng đông.

Sau 2 năm tổ chức điều tra nghiên cứu thực địa, các nhà khoa học đã xác định, dòng rip thường xuất hiện ở các bãi tắm phía Bắc và phía Nam thành phố Nha Trang, gồm khu vực gần Hòn Chồng, trước Trường Cao Đẳng Văn hóa nghệ thuật du lịch Nha Trang, Ba Làng và bãi Dài. Đó là nguyên nhân khiến nhiều người tắm biển tại đây thường bị đuối nước hoặc chết đuối.

TS Lê Đình Mầu phân tích: “Thời kỳ biển động dòng Rip xuất hiện tại Nha Trang có mật độ dày hơn, liên tục hơn so với tại Bãi Dài-Cam Ranh. Kích thước, cường độ và độ ổn định của dòng Rip tại bãi biển Nha Trang nhỏ hơn so với Bãi Dài-Cam Ranh. Tuy nhiên, tại Nha Trang, do độ dốc bãi lớn nên hiệu ứng dâng/rút của nước biển do sóng gây ra rất nguy hiểm cho người tắm biển. Có mối tương quan cao giữa quá trình biến động trắc diện bãi với thời gian xuất hiện và cường độ của dòng rip.

Bãi biển Hòn Chồng, bãi biển trước UBND tỉnh Khánh Hoà, bãi Cù Hin chỉ xuất hiện dòng Rip nhỏ, cường độ yếu. Địa điểm xảy ra nhiều vụ chết đuối nhất trong những năm gần đây là đầu bờ kè Ba Làng (Nhà Sáng Tác Nha Trang); khu vực Tháp Trầm Hương đến Sailing Club; khu vực đường Đ2 (Bãi Dài-Cam Ranh). Trong thực tế, công tác cứu hộ bãi biển tại Việt Nam nói chung, Khánh Hoà nói riêng còn nhiều hạn chế về lực lượng, trang thiết bị, tính chuyên nghiệp và chế độ đãi ngộ.”

Từ kết quả nghiên cứu nói trên, tới đây, chính quyền địa phương sẽ bố trí hệ thống cảnh báo và tăng cường lực lượng cứu hộ tại các bãi tắm trong thành phố Nha Trang, nhằm giúp du khách và người dân địa phương chủ động phòng tránh dòng xoáy khi tắm biển. Tuy nhiên, để có đầy đủ thông tin, nhóm nghiên cứu cần tiếp tục đo đạc, xác định rõ cường độ, tốc độ và mô tả chi tiết từng dòng xoáy. Về lâu dài, tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp với Viện Hải dương học Nha Trang, mở rộng phạm vị nghiên cứu đặc điểm dòng xoáy tại hầu hết những bãi tắm trên địa bàn, trường hợp cần thiết, có thể hạn chế hoặc cấm tắm biển tại những vùng thường xuất hiện dòng xoáy tử thần.