Du lịch 365: Shock với 12 bức ảnh mạo hiểm nhất

(Dulichvietnam) Những người yêu thích du lịch mạo hiểm sẽ cho đây là cơ hội khám phá, nhưng những người khác sẽ bị shock với những cảnh mạo hiểm, có thể đánh đổi cả mạng sống.

15.6723

Du lịch 365: Shock với 12 bức ảnh mạo hiểm nhất



Du khách đứng gần ngay trên miệng núi lửa Plosky Tolbachik đang hoạt động ở miền Đông nước Nga. Ảnh: Denis Budkov.



Alexander J. Honnold là một tay leo núi cừ khôi người Mỹ đang leo trên một triền núi Watkins chênh vênh.  


Cây cầu Metlac ở Veracruz cao 400 feet là cây cầu cao nhất ở Mexico. Những người đang bám vào cây cầu Metlac là những nghệ sĩ đang vẽ tranh graffiti trên cầu.



Garret McNamara sinh ra ở Hawaii đã có cú lướt từ đỉnh ngọn núi 30 m ở trên bờ biển Nazaré, Bồ Đào Nha.


Những học sinh người Indonesian đã phải mạo hiểm hàng ngày để vượt qua cây cầu dây trên dòng sông để đến lớp đúng giờ.



David Clow  đã mạo hiểm cuộc sống của mình vào ngày 18/3/2013 để chụp ảnh và quay phim về những con cá sấu trên dòng sông Rio Tarcoles, Costa Rica. Bạn của Clow là Antonio Ruiz chụp lại bức ảnh này khi những con cá sấu đang tiến đến rất gần Clow.


Nếu bạn sợ độ cao thì đừng nhìn vào tấm ảnh này, Mustang Wanted người Ukraina đã có những giây phút gần như "tự do" với nỗi khiếp sợ trên một tòa nhà cao tầng.


Mike Rutzen là một chuyên gia về cá mập trắng, anh ta còn có những giây phút bơi cùng loài cá mập hung dữ nhất hành tinh này mà không hề ở trong lồng, những bức ảnh chụp ảnh Mike bơi cùng cá mập hay chơi đùa cùng chúng làm anh ta nổi tiếng. Anh ta cũng đi du lịch khắp thế giới dể thuyết giảng về loài cá mập và chiếu phim tài liệu về chúng.


Những học sinh ở Trung Quốc đang phải vượt đường xa xôi và cao ngất ngưởng để đến lớp học. Quả là thần kỳ.

H.Lam (Dulichvietnam.com.vn)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]