"Du lịch chậm" cho người cao tuổi

Các công ty du lịch đang tung ra tour "du lịch chậm". Du lịch chậm đồng nghĩa với số lượng khách từng đoàn không quá đông, điểm tham quan và dịch vụ mang tính thư giãn, nghỉ dưỡng, hướng dẫn viên tận tâm, lịch trình di chuyển phù hợp sức khỏe, bữa ăn giàu dinh dưỡng, có bác sĩ - y tá đi cùng theo yêu cầu... mang lại nhiều cơ hội trải nghiệm cho người cao tuổi .

15.5771

"Du lịch chậm" cho người cao tuổi

 

Sôi động du lịch văn hóa tâm linh và nghỉ dưỡng

Với đối tượng khách hàng là người cao tuổi cần những yêu cầu khắt khe liên quan đến các vấn đề sức khỏe, tâm lý, sở thích đặc thù nhiều hơn các đối tượng khác cho nên tiêu chí lựa chọn tour luôn được du khách cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn tour.

Nắm được tâm lý trên, các nhà điều hành tour đã thiết kế các tour đáp ứng đầy đủ các nhu cầu từ dịch vụ, đến các điều kiện lưu trú, thực đơn phù hợp, y tá đi kèm... Với lịch khởi hành cố định trong tuần, chủ yếu vào ngày đầu hoặc giữa tuần để tránh đông đúc, tour thiết kế cũng linh động từ ngắn ngày (từ hai, ba ngày) đến dài ngày (bảy, tám ngày).

Du lịch của người cao tuổi năm nay có xu hướng chọn các tỉnh phía bắc, nơi có những giá trị văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng. Tùy vào mục đích chuyến đi, du khách có thể lựa chọn chương trình phù hợp trong danh mục tour “Du lịch mùa báo hiếu” của công ty du lịch Vietravel như hành hương về non thiêng Yên Tử, viếng các công trình Phật giáo Việt Nam với tour “Hà Nội-Yên Tử-Hạ Long-Bái Đính-Tràng An” (bốn ngày), “Hà Nội-Yên Tử - Hạ Long-Sa Pa-Đền Đô” (sáu ngày).

Tour dành cho người cao tuổi thu hút một phần là do giá tour cho đối tượng này được áp dụng chính sách khuyến mãi hấp dẫn, giảm đến 2,5 triệu đồng/tour, và giảm hơn 500.000 đồng so với thời điểm kích cầu các tour phía bắc trong cùng kỳ năm 2010. Với yêu cầu của tour du lịch chậm dành cho người cao tuổi, hướng dẫn viên đồng hành cùng các bậc cao niên suốt hành trình đều được lựa chọn, phải là những người am hiểu từ tâm lý đến cách quan tâm để hỗ trợ để phục vụ người cao tuổi một cách tốt nhất.

Bên cạnh tour hành hương và du lịch thưởng ngoạn cảnh đẹp kết hợp về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, loại hình du lịch nghỉ dưỡng rất phù hợp với số đông du khách lớn tuổi, nhất là các tour nghỉ dưỡng ở vùng biển hay lên vùng cao nguyên xanh mát như Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Vũng Tàu... Hiện nay, nhiều tour trong dòng sản phẩm này được công ty Saigontourist đầu tư kết hợp tham quan với chữa bệnh, phục hồi và nâng cao sức khỏe như tắm suối nước nóng ở Kim Bôi, tắm bùn ở Nha Trang, vật lý trị liệu ở Tam Đảo, Hồ Cốc - Vũng Tàu, tập dưỡng sinh ở Hạ Long...

Ngoài ra, với đa dạng từ dòng sản phẩm du lịch tiết kiệm IKO Travel đến du lịch truyền thống và du lịch cao cấp Premium Travel, du khách lẻ không chỉ dễ dàng lựa chọn tour mà các Câu lạc bộ Người cao tuổi, nhóm sinh hoạt chuyên đề, nhóm gia đình và bạn bè đều có thể liên kết thuận tiện với công ty để phối hợp tổ chức chương trình tham quan, chương trình sự kiện có ý nghĩa cho người cao tuổi.

Làm mới tour

Nhiều tour nước ngoài dành cho người cao tuổi của các công ty như Vietravel, Saigontourist, Hanoi Red Tour... trở nên nóng suốt hai tháng qua.

Lý do không chỉ ở sự mới mẻ của các điểm đến, mà còn ở sự liên kết với nhiều chính sách ưu đãi của các hãng hàng không dành cho đối tượng khách cao tuổi. Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) lần đầu tiên mở đầu cuộc đua chiều chuộng khi tuyên bố áp dụng chính sách khuyến mãi giảm giá vé, từ 15-8. Theo đó, khách hàng là công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên khi mua vé trên các đường bay nội địa của Vietnam Airlines và Vasco sẽ được giảm 15% giá trần hạng phổ thông do Nhà nước quy định.

Sau Vietnam Airlines, Air Mekong là hãng hàng không thứ hai tung ra thị trường gói vé giá rẻ từ 18-8, giảm 15% cho hành khách có độ tuổi 60 trở lên. Cũng giống như Vietnam Airlines, mức giảm được hãng căn cứ trên giá trần do Nhà nước quy định. Điểm khác biệt là, hành khách cao tuổi của Air Mekong có thể đến các điểm bưu điện gần nhất để mua vé, thay vì phải đến đại lý chính hãng...

Hiện nay, rất nhiều du khách theo nhóm hoặc gia đình chọn đi du lịch nước ngoài vì sự hấp dẫn của các điểm đến du lịch quốc tế riêng tại khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia đang hot nhất với mức giá tour hợp lý và di chuyển bằng hàng không.

Các điểm đến khác do Vietravel tổ chức như Hồng Công, Malaysia, Singapore và đặc biệt là Hàn Quốc luôn được xem là “hiện tượng” điển hình của sự tăng trưởng. Ông Phạm Minh Huy, trưởng phòng kế hoạch tiếp thị công ty Vietravel cho biết: Lượng khách đăng ký đi Hàn Quốc hiện nay cho thấy nhiều thời điểm tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm 2010. Chưa kể, số khách đăng ký đi tour du lịch mùa thu Hàn Quốc trong thời gian tới.

Hành trình Busan - Jeju - Seoul trong sáu ngày của Vietravel phối hợp cùng đối tác Asiana Airlines mang đến cho du khách cơ hội được chiêm ngưỡng mùa thu Hàn Quốc, mùa được coi là đẹp nhất trong năm.

Tour quốc tế đi máy bay không chỉ có giá khá “mềm” mà các doanh nghiệp lữ hành quốc tế còn có các chương trình khuyến mãi kéo dài cùng chương trình quảng bá thu hút khách. /.


dulichvn.org
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]