Du lịch Đà Nẵng lập “kỷ lục” mới

Ngày 4/12, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cho hay, năm 2014, ngành du lịch TP tiếp tục lập “kỷ lục” mới khi lượng khách đến tham quan, du lịch ước đạt 3,8 triệu lượt, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

15.5809
Theo đó, mặc dù du lịch bị ảnh hưởng bởi sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam nhưng nếu năm 2013 lần đầu tiên Đà Nẵng đạt 3,1 triệu lượt khách (trong đó có khoảng 750.000 khách quốc tế) thì năm 2014 lượng khách đến TP ước đạt 3,8 triệu lượt, tăng 21,9% so với năm 2013, ước đạt 105,6% kế hoạch.
Lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến Đà Nẵng vẫn tiếp tục tăng mạnh trong năm 2014 (Ảnh: HC)

Trong đó khách quốc tế ước đạt 955.000 lượt, tăng 28,5% so với năm 2013, ước đạt 108,5% kế hoạch, khách nội địa ước đạt 2.845.000 lượt, tăng 19,8% so với năm 2013, ước đạt 104,6% kế hoạch. Tổng thu du lịch ước đạt 9.740 tỷ đồng, tăng 25,1% so với năm 2013 và ước đạt 110,4% kế hoạch.

Theo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, trong năm 2014, TP đã đón 72 chuyến tàu du lịch biển quốc tế với 74.709 lượt khách. Khách đường bộ Thái Lan, Lào đến Đà Nẵng ước đạt 22.350 lượt. Khách du lịch đường hàng không đến Đà Nẵng ước đạt 321.485 lượt, tăng 21,7% so với năm 2013.

Mặc dù vào tháng 6/2014, số đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng đã giảm từ 19 xuống còn 6 do ảnh hưởng của tình hình phức tạp ở Biển Đông nhưng trong mấy tháng qua đã có nhiều đường bay được khôi phục lại. Đến thời điểm này, có tổng cộng 16 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng, trong đó có 07 đường bay trực tiếp thường kỳ và 09 đường bay trực tiếp thuê chuyến. Hiện các đường bay trực tiếp thường kỳ hoạt động tương đối hiệu quả, các đường bay thuê chuyến khác từ Trung Quốc đến Đà Nẵng cũng đang dần được khôi phục.

“Điều đó cho thấy Đà Nẵng không phụ thuộc vào thị trường khách du lịch Trung Quốc mà có nhiều thị trường khác, đặc biệt là các đường bay trực tiếp nối Đà Nẵng với Hàn Quốc, Nhật Bản. Lượng khách từ các thị trường này đến Đà Nẵng trong năm 2014 tăng rất đáng kể. Hiện TP đang tiếp tục xúc tiến mở các thị trường khách ở châu Âu, đặc biệt là du khách Nga. Tôi đã trực tiếp qua tận bên Nga để tổ chức xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đánh giá.

Được biết, đến cuối năm 2014, Đà Nẵng có 71 dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch với tổng vốn đầu tư 8.180,9 triệu USD (171.799 tỷ đồng), trong đó có 15 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 1.668,5 triệu USD (35.039 tỷ đồng) và 56 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 6.512,4 triệu USD (136.760 tỷ đồng).

Trong năm 2014, đã có 44 khách sạn được đưa vào hoạt động với 1.991 phòng, nâng tổng số khách sạn trên địa bàn TP lên 435 với 15.625 phòng. Hiện ở Đà Nẵng có 183 đơn vị lữ hành đang hoạt động (trong đó có 108 đơn vị lữ hành quốc tế, 75 đơn vị lữ hành nội địa). Có 36 cơ sở dịch vụ du lịch được công nhận đạt chuẩn phục vụ du khách, gồm 22 cơ sở ăn uống và 14 cơ sở mua sắm.

Đáng chú ý, năm 2014 là năm thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng được tạp chí du lịch trực tuyến châu Á có hơn một triệu người đọc trên toàn thế giới Smart Travel Asia bình chọn vào Top 10 điểm đến hấp dẫn của châu Á (ở vị trí thứ 8 cùng với Hà Nội, Singapore). Mới đây nhất, theo kết quả bình chọn của du khách trên trang tư vấn và bình chọn du lịch uy tín TripAdvisor (Mỹ), Đà Nẵng xếp thứ nhất trong Top 10 điểm đến mới nổi của thế giới năm 2015.

Đây là giải thưởng hàng năm để bình chọn những điểm đến được đánh giá là đang tăng mạnh nhất về phản hồi và sự quan tâm tích cực từ người dùng của trang web đánh giá trực tuyến TripAdvisor. Kết quả vừa được công bố cho thấy du khách đang ngày càng bị thu hút bởi các điểm đến du lịch ít được biết đến ở khu vực Đông Nam Á đang phát triển để cạnh tranh với các điểm nóng du lịch nổi tiếng của thế giới.

Theo đánh giá của TripAdvisor, Đà Nẵng được nhận xét là một lựa chọn lý tưởng cho những người sành ăn. Họ về đây để thưởng thức hương vị ẩm thực miền Trung tươi ngon và đậm đà. TripAdvisor cũng đưa ra gợi ý cho khách du lịch hãy nếm thử ẩm thực tại đây theo một cách riêng như đi bộ lang thang trên các con phố hoặc đi bằng xe đạp.

TripAdvisor cũng cho hay, Đà Nẵng được bình chọn là điểm đến có nhiều chùa chiền, bãi biển đẹp yên tĩnh, đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn được khen ngợi là điểm thu hút du khách. Trang tư vấn này gợi ý, ngoài việc thưởng thức ẩm thực tại Đà Nẵng, du khách có thể tham gia những chuyến khám phá các hang động của Ngũ Hành Sơn. Đồng thời hãy canh giờ đi dạo đến cầu Rồng vào ban đêm để có thể chiêm ngưỡng cảnh đầu rồng phun lửa trên sông Hàn.

HẢI CHÂU

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]