Trước tiên, bạn hãy dạy thật sớm vào buổi sáng để dạo trên bãi biển Mỹ Khê - bãi biển được tạp chí Kinh tế Mỹ Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. 
 Và chờ đón khoảnh khắc mặt trời lên trên bãi biển xinh đẹp này. 

Đây sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với du khách. 
 Có thể bạn chưa biết, Bãi biển Mỹ Khê không quá đẹp lung linh nhưng nó rất sạch và tại đây, ban quản lý có những quy định rất rõ ràng về mức xử phạt đối với những ai thiếu ý thức bảo vệ môi trường xung quanh các bãi biển. 
 Ý thức người dân nơi đây rất tốt, dịch vụ quanh bãi biển cũng rất chu đáo,...đó là những lý do vì sao khách du lịch rất yêu thích bãi biển Mỹ Khê. 
 Tiếp theo, bạn hãy tranh thủ khám phá vẻ đẹp của thành phố của những cây cầu này. 
 Cầu Trần Thị Lý về đêm
 Cầu Rồng - một biểu tượng của thành phố biển Đà Nẵng
 Tượng "Cá chép hóa rồng " - một công trình nặng gần 200 tấn, được xây dựng vào tháng 4.2015 với ý nghĩa: Phần đầu được lấy ý tưởng hình ảnh rồng thời Lý - một trong những thời kỳ thịnh vượng nhất của lịch sử Việt Nam. Đuôi cá được điêu khắc nghệ thuật từ hình ảnh cách điệu hai bàn tay đặt đối xứng, mang ý nghĩa hòa bình, thịnh vượng, tình đoàn kết chung sức chung lòng…
 Bắc qua con sông Hàn và là một trong nhiều biểu tượng của Đà Nẵng, cầu Sông Hàn có nhiều điểm thú vị  như: màu sắc thay đổi liên tục hay xoay quanh vị trí vào lúc nửa đêm để các tàu lưu thông,...
 Cầu sông Hàn đổi màu liên tục.
Cầu Thuận Phước là cây cầu treo dây võng bắc qua 2 bờ sông Hàn đổ ra Vịnh Đà Nẵng, nối giữa 2 quận Hải Châu và Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng. 
Đứng bên bờ sông Hàn, bạn có thể chiêm ngưỡng sự tráng lệ của khách sạn Novotel Đà Nẵng, Premier Hàn River. Toà nhà cao 37 tầng này được đánh giá như một trong những điểm nhấn của thành phố Đà Nẵng. 

 Ban ngày, bạn nên ghé thăm chợ Cồn - khu chợ nổi tiếng nhất Đà Nẵng.

 Ở chợ Cồn có bán rất đa dạng các loại mặt hàng, nhưng nổi tiếng hơn cả vẫn là đồ ăn, đồ uống vừa rẻ vừa ngon. 


 Một số món ăn đặc sản ở Đà Nẵng: (từ trái qua phải): Bún bò, Mì Quảng, bún chả cá, bánh tráng cuốn thịt heo... đều là những món ăn mà bạn không nên bỏ lỡ khi tới Đà Nẵng. 
 Trên đường tới Bán đảo Sơn Trà - một điểm đến thú vị tiếp theo, bạn nên dừng chân tản bộ quanh bãi biển trải dài trên đường Hoàng Sa để quan sát cuộc sống của ngư dân ở đây. 
Tới Bán đảo Sơn Trà, bạn có thể chiêm ngưỡng cõi Phật giữa chốn trần gian - Chùa Linh Ứng. Chùa nằm trên đỉnh núi thuộc Bãi Bụt, hướng nhìn ra biển Đông, một bên là đảo Cù lao Chàm, phía bên kia là ngọn Hải Vân phía còn lại là dòng sông Hàn yên ả đang đổ về cửa biển.
 Ở đây có rất nhiều tượng Phật, song tượng Phật Quan Thế Âm cao 67m, đường kính tòa sen 35m được xem là cao nhất Việt Nam. 
Nếu bạn du lịch 3 - 4 ngày tại Đà Nẵng thì nên dành thời gian thuê xe máy để cùng trải nghiệm cảm giác cực "phiêu" trên Đèo Hải Vân - dài 20km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã (là một phần của dãy Trường Sơn chạy cắt ra sát biển) ở giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng, và đứng trên đèo để thu trọn thành phố Đà Nẵng trong tầm mắt.