Du lịch homestay hấp dẫn du khách tới Hà Giang

Du lịch nghỉ tại nhà dân (homestay) không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống mà còn mang đến trải nghiệm chân thực về cuộc sống của người bản địa. Dịch vụ này tại Hà Giang hiện đang khá hấp dẫn với khách du lịch.

0
Mới đây, một dự án du lịch như vậy đã được triển khai tại một trong những bản làng còn khá nguyên sơ ở tỉnh Hà Giang, tạo việc làm cho nhiều hộ dân.

Những nhát chổi, những bàn tay nhặt rác làm phong quang đường làng ngõ xóm là những hoạt động làm sạch cộng đồng đều đặn được người dân thôn Chì, huyện Quang Bình tổ chức như một phần cho dự án du lịch cộng đồng đang được triển khai ở đây từ cách đây gần 1 năm.

Trong số hơn 100 hộ ở bản dân tộc Tày này đã có 7 hộ đăng kí dịch vụ nghỉ homestay cho du khách nước ngoài. Một hợp tác xã của dân bản đã được thành lập để tổ chức hoạt động, nhận khách từ các công ty lữ hành và phân phối công việc cho các hộ.

Ông Hoàng Văn Thủy - Chủ nhiệm hợp tác xã du lịch cộng đồng, thôn Chì, Quang Bình, Hà Giang cho biết: “Hiện thì nguồn thu từ du lịch chỉ là phụ thôi. Trong tương lai, địa phương định hướng phát triển du lịch thành sản phẩm chính. Người dân bản địa tiếp cận du khách dần dần. Còn du khách đến đây nhập gia tùy tục và cùng thưởng thức ẩm thực, văn hóa địa phương. Nếu du khách cảm thấy thích thú, chúng tôi sẽ phát huy và duy trì đúng bản sắc của mình. Trong việc này, cả cộng đồng cùng tham gia và hưởng lợi”.

Với 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, ông Võ Bửu Úy, người thành lập dự án, mong muốn truyền đạt kĩ năng kinh doanh du lịch và kiến thức ứng xử với du khách cho người dân.

Từ kinh nghiệm của những mô hình homestay khác, ban đầu thường có một số hộ có dịch vụ tiềm năng, rồi đột nhiên phát triển quá mức dẫn đến dư thừa, ông Úy đặc biệt chú trọng đến việc phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm với môi trường.

Ông Võ Bửu Úy chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo thành một sản phẩm du lịch trọn gói, đưa dịch vụ vào cộng đồng để cộng đồng cùng hưởng lợi. Tuy nhiên, cái khó nhất là kêu gọi mọi người trong cộng đồng tham gia dự án. Tiếp đến là cải tạo điều kiện ăn ở vệ sinh, giúp họ vượt qua thói quen thường ngày để làm được du lịch”.

Từ khi thành lập tới nay chưa được một năm, điểm du lịch thôn Chờ mới chỉ thu hút được hơn vài chục đợt khách, nhưng hầu hết du khách phương Tây đều thỏa mãn với trải nghiệm ở đây.

Ông David Grundy - du khách người Anh nói: “Tại nhiều điểm du lịch truyền thống ở Tây Bắc Việt Nam, bạn sẽ có cảm giác người dân địa phương nhìn bạn như những đối tượng để kiếm tiền. Cảm giác đó không hề có ở đây. Họ làm du lịch theo cách coi du khách như những người bạn. Sự thân thiện dường như là bản chất của họ”.

Trong thời gian ngắn ngủi, các du khách được tham gia vào mọi hoạt động từ ăn ngủ, lao động, thậm chí tham dự cả một lễ cưới của người bản địa. Và với du khách, có thể mọi thao tác, hoạt động còn chưa thuần thục nhưng cảm giác được được trải nghiệm đời sống thực của người dân vùng cao chắc chắn rất khó phai nhạt.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]