Du lịch Italy, những điều nên tránh

Để không gặp rắc rối khi du lịch Italy, hãy nhớ nằm lòng những điều không nên làm dưới đây.

15.5902

Du lịch Italy, những điều nên tránh


1. Mặc trang phục hở hang tới Vatican


Khi tới thánh địa Thiên chúa giáo thiêng liêng này, bạn sẽ không được vào trong tòa thánh nếu mặc váy, quần cao trên đầu gối, váy hay áo không có tay. Vì vậy trước khi tới đây, đừng quên lựa chọn trang phục cẩn thận hoặc mang theo áo khoác, khăn trùm bên ngoài để có thể vượt qua cửa kiểm tra của tòa thánh.


2. Hy vọng mọi thứ diễn ra theo lịch trình

Một trong những điều mà du khách cần nhớ đầu tiên khi tới Itlay là hãy tạm quên đi khái niệm chính xác về thời gian. Thời gian với người Italy là một thứ có thể… đàn hồi được. Chẳng hạn bạn đặt tour du lịch thăm Colosseum lúc 4 giờ chiều nhưng có thể phải đến 4 giờ 30, đoàn mới lên đường.

Người Italy có thói quen hoạt động khá lạ thường. Các chốn công sở, nhà hàng có thể đóng cửa bất ngờ vào 1 hoặc 2 ngày trong tuần mà không có lý do. Các phương tiện giao thông cũng có thể bị hoãn chuyến, muộn chuyến và đình công không hoạt động bất cứ lúc nào. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ thông tin trên báo đài, internet và chuẩn bị trước tinh thần để không nổi cáu!


3. Thuê Gondola

Hầu như ai tới Venice cũng mong được một lần ngồi trên thuyền Gondola truyền thống mũi cong thanh thoát. Tuy nhiên, cái giá của nó thì khá “chát”, khoảng 80 – 130 USD (1,6 triệu – 2,6 triệu đồng) cho một lần dạo trên sông nước Venice.

Thay vì tốn tiền cho thú vui xa xỉ này, hãy lựa chọn đi traghetto, một loại xe đò mà người dân Venice thường sử dụng để di chuyển trên mặt nước. Traghetto thực sự không khác gondola là mấy, chuyến đi sẽ ngắn hơn nhưng giá một lần đi đò chỉ khoảng 5 USD (100.000 đồng).


4. Chọn đường tắt

Ở Italy, tốt nhất bạn không nên đi theo những đường tắt trên bản đồ mà nên lựa những con đường chính, dù có thể xa hơn một chút. Đó là bởi càng về phía Nam Italy, đường xá càng xấu hơn và những con đường tắt có thể đầy những ổ gà, bùn lầy, thiếu đèn đường và nguy hiểm cho du khách bộ hành hay lái xe.


5. Chọn đồ ăn bừa bãi

Italy là thiên đường ẩm thực, tuy nhiên không phải vì thế mà bạn có thể lựa chọn đồ ăn một cách “hú họa” khi tới đất nước này. Cách thông minh nhất là lựa chọn đồ ăn theo đặc sản từng vùng.

Chẳng hạn, ở Napoli hãy ăn pizza, tới Bologna hãy tìm các món ăn có sốt Bolognese, ở Rome hãy thử spaghetti alla carbonara và thịt cừu. Bánh tiramisu có bán ở khắp đất nước nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ở các tỉnh phía Bắc như Lombardy và Veneto.


6. Gọi thêm pho mát cho món mỳ hải sản

Người Italy có khá nhiều quy tắc về ẩm thực. Một trong số đó là việc pho mát và hải sản hầu như không bao giờ được đi kèm với nhau. Vì vậy, dù bạn có thèm pho mát đến đâu, cũng đừng gọi bồi bàn thêm vào món mỳ của bạn vì yêu cầu này được cho là sự sỉ nhục với đầu bếp. Ngoài ra, đừng để người Italy thấy bạn cắt mỳ spaghetti bằng dao và dĩa.


7. Cứng nhắc trong việc chọn hành trình

Italy không chỉ có những thành phố nổi tiếng như Milan, Rome hay Firenze. Nếu những điểm đến này đang trong mùa cao điểm và quá đông khách, hãy hướng tới các địa danh khác cũng đẹp không kém như cánh đồng nho, hướng dương ở Tuscany, vùng biển, đảo ở Sardegna…


8. Không biết dù chỉ một từ tiếng Italy

Người Italy thích nói tiếng Anh nhưng không hề giỏi tiếng Anh. Rất nhiều người thậm chí còn chẳng biết một chút tiếng Anh nào. Vì vậy, bạn đừng mơ tới việc tự đi du lịch Italy mà chỉ sử dụng tiếng Anh.

Ít nhất, để “sống còn” ở Italy, hãy học những từ, mẫu câu cơ bản để hỏi đường, gọi món ăn, đồ uống, hỏi bệnh viện… Nếu không, hãy mang theo một cuốn từ điển bên mình hoặc học thật kỹ ngôn ngữ cử chỉ!

Xem thêm: Du lịch Italy


Xzone
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]