Du lịch mua sắm ở châu Á

Mua sắm đối với không ít người, nhất là giới trẻ, đã trở thành một cái thú. Ngày nay, nhiều người còn kết hợp cả việc mua sắm với tham quan thắng cảnh ở nước ngoài. Bài viết dưới đây là cảm nghĩ và kinh nghiệm của du khách Nga khi đến châu Á, trong đó có VN

0
Các xu hướng thời trang chung ngày nay đang trở nên trừu tượng và có vẻ như không quan trọng. Từ đó, đã hình thành nên phong cách đặc trưng của mỗi người và mỗi vùng. Trong trường hợp du khách châu Âu đến các nước châu Á, họ thường thích mua những món hàng đẹp, rẻ và lạ. Đối với những người ưa thích thời trang và mua sắm, không có gì thú vị hơn khi chỉ vào mình và kể với bạn bè: “Cái váy này tôi mua ở Thái Lan, cái áo vest này ở Ấn Độ, đôi giày ở Philippines, còn túi xách ở VN”. Từ mũ bảo hiểm cách điệu ở VN... VN được kể đến là một địa chỉ mua sắm tuyệt vời. Trước hết, điều gây ấn tượng đối với khách du lịch nước ngoài là những chiếc mũ bảo hiểm cách điệu với nhiều kiểu dáng, màu sắc riêng biệt cho hai phái. Một điều độc đáo hấp dẫn nữ du khách là những cửa hàng bán váy lụa được may ở ngay gian phòng bên cạnh đó. Người nước ngoài còn rủ nhau đến các cửa hàng bán trang phục dân tộc. Tại đây, họ thực sự bị cuốn hút bởi tính chất kỳ lạ của các sản phẩm, chẳng hạn như những chiếc quần của một bộ tộc miền núi nào đó ở Indonesia. Món hàng này có giá trị nhất định về mặt dân tộc học. Và kìa, cái quần, cái áo, túi xách và giày được may bằng chỉ có màu sắc sặc sỡ, trông thật vui mắt. Giá cả cũng chấp nhận được. Ở TPHCM, có hằng hà sa số những cửa hàng bán trang phục cho giới trẻ, giá thấp hơn nhiều nơi khác. Ngoài ra, những chiếc nón lá trông lạ mắt nhưng ít người nước ngoài mua đem về vì chính người Việt cũng không mấy ai đội, ngoại trừ những phụ nữ lớn tuổi. Ở khắp Singapore đều có những cửa hàng lớn và du khách thậm chí không cần phải xuống phố mà vẫn có thể mua hàng được. Nơi đây tập trung những nhãn hàng nổi tiếng như Gucci, Chanel... Thế nhưng, cần chú ý đến trung tâm mua sắm nổi tiếng Far East Plaza. Đây là cửa hàng theo dạng chợ. Manila, thủ đô Philippines, có đặc điểm khác. Trong những trung tâm thương mại lớn, bên cạnh các cửa hàng của các thương hiệu nổi tiếng như Zara, khách hàng nhận thấy có những nhãn hàng của Philippines. Khi đến Thái Lan, du khách nước ngoài chưa chịu rời thành phố Bangkok khi họ chưa đến đường Khaosan, nơi có các cửa hàng bán những chiếc váy giá 10 USD, những đôi dép được làm thủ công và nhiều vật dụng thú vị khác. ... Đến áo dài ở Ấn Độ Trong khi đó, du khách đến bang Goa nổi tiếng nhất Ấn Độ được khuyến cáo không mua thứ gì không cần thiết. Nhiều chiếc váy rất cầu kỳ hoa mỹ nhưng chất lượng trung bình và quan trọng là du khách còn phải nhắm xem ở quê nhà có thể mặc chúng được không. Chẳng hạn, một phụ nữ Nga cho biết ở Moscow người ta không biết mặc loại váy đó khi nào. Theo bà, những chiếc váy màu sắc sặc sỡ không thích hợp ở Moscow. Còn đàn ông cần chú ý đến chiếc quần rộng một màu bằng cotton mềm, giá chỉ 5 USD. Khách đến Mumbai có thể sẽ bị sốc mạnh. Đó là số lượng khổng lồ những chiếc khăn bằng lụa và cotton màu sắc cực kỳ ấn tượng, không thể hình dung nổi. Người bán hàng không nài nỉ, nhưng nếu như đến đây mà không mua cho mình khoảng một chục cái khăn khác nhau, du khách sẽ tiếc mãi về điều đó. Năm 2008 này đang có mốt áo dài và Ấn Độ là nơi người yêu thích thời trang có được sự chọn lựa áo dài một cách rộng rãi nhất thế giới. Tuy nhiên, tốt nhất là không nên mua áo của những người bán hàng rong bởi chúng được may bằng loại cotton thường, sử dụng loại chỉ đơn điệu và được may hàng loạt. Du khách nên ghé qua các cửa hàng để có thể tìm thấy những chiếc áo màu sắc cực kỳ độc đáo, may rất kỹ lưỡng. Giá cả ở đó tất nhiên sẽ cao hơn, nhưng có thể trả giá. Hồng Kông có những cửa hàng lớn nhất châu Á. Cửa hàng chính là Siam, gồm hai tòa nhà. Khách nước ngoài sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị ở thành phố này – đó là những đường phố bán quần áo giá rẻ mà người dân châu Âu chỉ có thể nhìn ngắm khi ở quê nhà. Trong số rất nhiều hàng hóa trưng bày nhất định họ sẽ tìm thấy những viên ngọc thực sự, chẳng hạn như những túi xách hàng hiệu second-hand, chúng đều còn trong tình trạng lý tưởng.

Ở Jakarta, du khách châu Âu có thể tìm thấy những nhãn hàng của chính Indonesia, nhưng dù sao hàng hóa trưng bày ở đây chủ yếu là nhãn hiệu Burberry và Gucci quen thuộc. Địa điểm lý thú là cửa hàng giảm giá gần sứ quán Trung Quốc, bán quần áo nhãn hiệu Mỹ được may ở Indonesia, giá cả cực rẻ. Ngoài ra, không thể không nói đến việc mua sắm ở Bali. Nơi đây có nhiều món hàng thú vị, quần áo bằng lụa. Điều đáng nói là khách nước ngoài cần phải vượt qua nỗi sợ trước những người bán hàng rất khó chịu và giá cả ở đây lại cao hơn nơi khác.

LỤC SAN (Theo Gazeta.ru)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]