Tuy nhiên, theo TS. Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, thời gian qua, việc khai thác các
lễ hội văn hóa của các
dân tộc thiểu số để phát triển
du lịch còn hạn chế do công tác quản lý, tổ chức các lễ hội còn bất cập. Một số lễ hội ngày càng bị mất đi giá trị nguyên gốc, bị sân khấu hóa, bổ sung, xen kẽ những yếu tố hiện đại, lai căng không phù hợp, gây
phản cảm cho khách du lịch. Nhiều lễ hội được tổ chức tràn lan, bị thương mại hóa; thậm chí bị lợi dụng cho mục đích mê tín dị đoan đã gây bức xúc trong dư luận…
TS. Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH,TT&DL) cho rằng, du lịch và
bảo tồn di sản không phải lúc nào cũng song hành với nhau, để cộng đồng khác cũng được thưởng thức lễ hội mà không bị du lịch hóa, cần làm tốt công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành các xuất bản phẩm văn hóa để chuẩn bị cho người đi xem hội có những hiểu biết đầy đủ. Khi nhận thức được, họ sẽ tôn trọng và không phá vỡ không gian thực hành lễ hội. Đồng thời, cần tuyên truyền để cộng đồng cư dân, nơi diễn ra lễ hội, đừng biến lễ hội của địa phương mình thành sản phẩm để bán, đừng nghĩ rằng lấy di sản để phát triển kinh tế, để dựa vào đó bán những đồ gây phản cảm trong lễ hội, tổ chức các trò cờ bạc trá hình…
Lộc Phương Lan