Du lịch săn đón khách cũ

Năm 2009 này, Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Vịnh Hạ Long đều đối diện với nỗi lo một mùa du lịch hè vắng khách. Bởi vì hầu hết các địa phương và doanh nghiệp đang đầu tư tổng lực làm sản phẩm mới để đón... khách cũ của mình!

15.5459

Lần đầu tiên Đà Nẵng kéo quân vào TP.HCM để tiếp thị quảng bá du lịch
Lần đầu tiên Đà Nẵng kéo quân vào TP.HCM để tiếp thị quảng bá du lịch, lễ hội pháo hoa vào hai ngày 27 và 28/3 là phát pháo mở màn cho mùa lễ hội ven biển miền Trung nhắm vào khách du lịch nội địa. Hàng trăm doanh nghiệp ngân hàng, viễn thông, vận tải, du lịch đã góp chi phí cho lễ hội này.

Ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng - cho biết: “Trong dịp này các điểm du lịch mới nhằm vào khách nội địa đã được nâng cấp như rừng già Sơn Trà, biệt thự cao cấp trên đỉnh Bà Nà, du lịch đường sông. Đặc biệt đây là dịp khai trương tuyến cáp treo dài nhất thế giới 1.291m, kéo từ chân lên đến đỉnh núi Chúa. Công trình này được đầu tư 300 tỷ đồng và khai trương đúng ngày 26/3. Trong cả nước không nơi nào có được công viên bờ biển đẹp như Đà Nẵng.

Cầu vượt biển Thuận Phước, một cây cầu dây văng cho phép du khách ngắm cảnh núi và biển rất hùng vĩ ở cửa Hàn đang chuẩn bị khánh thành vào khoảng tháng 6 năm nay chắc chắn trở thành một điểm đến đặc biệt. Thành phố này đang gấp rút xây dựng phố đi bộ ban đêm Bạch Đằng và bến thuyền du lịch trên sông Hàn. Nhiều doanh nghiệp đầu tư nâng cấp nhà hàng ẩm thực địa phương chuẩn bị đón khách nghỉ hè. Đà Nẵng thật sự mới so với những năm trước”.

Tại Huế, bên cạnh tour cũ tham quan lăng tẩm các vua triều Nguyễn, nghe ca Huế trên sông, sẽ có lễ hội gốm sứ quảng bá văn hóa Huế diễn ra vào thượng tuần tháng 6. Sự kiện được thiết kế rất khéo, kết nối các bảo tàng gốm sứ trong cả nước với kho tàng gốm cổ của Huế dưới dòng sông Hương, lưu lạc trên vỉa hè hay trong các làng gốm cổ. Huế lại nổi tiếng với những tác phẩm sắp đặt ngoài trời có qui mô hoành tráng. Nếu các công ty du lịch nghiên cứu kỹ về sự kiện này và đầu tư phần giới thiệu nội dung sẽ đem lại nhiều cảm xúc sâu sắc cho du khách về cố đô. Tại Nha Trang, ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - khẳng định: “Để xây dựng thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa hiệu quả, ngành du lịch tiếp tục chuẩn bị tốt cho Festival biển 2009 (diễn ra từ 6-12/6) và cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010”.

Để thu hút khách cũ, những người có nhu cầu nghỉ dưỡng thường xuyên, các resort ở khu vực biển miền Trung đều thông báo khuyến mại hoặc giảm giá trực tiếp cho khách Việt hoặc người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không theo tour. Bắt đầu từ 26/3, du khách lưu trú trên 2 ngày tại các khách sạn 4-5 sao trên địa bàn Hội An, sẽ nhận được thực đơn miễn phí giá 9USD; phiếu giảm giá từ 10-30% đối với tất cả các dịch vụ tham quan, mua hàng lưu niệm, ăn uống tại các nhà hàng nổi tiếng; miễn phí vé tham quan du lịch.

Đối với các khách sạn 2-3 sao, du khách sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn như giảm giá 10-20% dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp, mua hàng lưu niệm; miễn phí các dịch vụ du thuyền trên sông Hoài; khám phá phố cổ bằng xích lô. Khu du lịch Hoian riverside 4 sao có chính sách ở một đêm tặng một đêm. Điều đáng chú ý là các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nha Trang hiện đang được ghi nhận là nơi có mức độ an toàn, trật tự tốt nhất cả nước.

Đến thời điểm này toàn quốc đã công bố 60 tour du lịch giảm giá dành cho khách nội địa nhờ vào sự hợp tác tốt của các doanh nghiệp khách sạn, vận tải và dịch vụ khác. Theo các công ty du lịch lớn như Viet Travel, Saigontourist, Hanoitourist, các tour khởi hành vào dịp lễ 30/4 đến miền Trung đã gần kín khách. Thị trường khách nội địa có vẻ khởi sắc trở lại khi ngành du lịch với sự ủng hộ của các DN đã thật sự coi trọng tiềm năng trong nước và đầu tư để kích cầu.

KHẢI LY

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]