Từ ngày 1/1 năm nay, nhiều
phụ nữ Bắc Kinh, Trung Quốc lại tìm tới Đặc khu hành
chính Hongkong (HKSAR) để sinh
con thứ hai sau khi các bệnh viện ở Hongkong lại
chấp nhận việc phụ nữ Đại lục tới
sinh nở.
Đây được coi là giải pháp tuyệt vời để các gia đình giàu có ở Bắc Kinh
muốn có thêm con để thừa kế gia tài, “né” được chính sách một con ở Trung Quốc.
Một quan chức họ Tập, làm việc tại Sở Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Bắc
Kinh xác nhận việc phụ nữ thành phố đi
du lịch tới Hongkong và sinh con trở nên
khá phổ biến đối với những gia đình muốn có con thứ hai.
Theo quy định của Đặc khu, những
đứa trẻ sinh ở Hongkong được thừa nhận là
cư dân vĩnh viễn của HKSAR. Sau khi mẹ tròn con vuông, trẻ sơ sinh được bố mẹ
đưa về nuôi dưỡng ở Bắc Kinh và chính quyền thành phố không thể làm được gì vì
chúng không phải là người Bắc Kinh. Thông thường, các gia đình ở Bắc Kinh sinh
con thứ hai sẽ bị phạt 240.000 tệ (35.000 USD).
Phụ trách Đại lý Bắc Bắc An, một trong 3 đại lý lớn nhất ở Bắc Kinh chuyên
môi giới đưa phụ nữ sang Hongkong sinh con thứ hai, cho biết từ đầu tháng 1/2010
đã đưa được 15 phụ nữ đi du lịch kết hợp sinh con. Rất nhiều phụ nữ tới đại lý
để tư vấn và ký giao kèo.
Số liệu của HKSAR cho thấy khoảng một nửa số ca sinh tại các bệnh viện
Hongkong là các bà mẹ đến từ Trung Quốc Đại lục.
Từ 8/10 năm ngoái, Hongkong không tiếp nhận phụ nữ mang thai Đại lục sang
sinh nở vì chiếm hết giường tại các bệnh viện phụ sản, gây phiền toái cho các bà
mẹ Hongkong. Ước tính năm 2009, có khoảng 10.000 trẻ em Bắc Kinh được sinh tại
Hongkong.
Để được tới Hongkong sinh con, các bà mẹ Bắc Kinh phải đặt giường trước 6
tháng và trả tiền trước từ 80.000-150.000 tệ cho các đại lý để lo thủ tục. Dịch
vụ này chủ yếu dành cho những người có tiền.
Một phụ nữ họ Tôn sắp làm mẹ của đứa con thứ hai, cho biết giá cả như vậy
là hợp lý vì đứa trẻ sinh ra ở Hongkong được thừa hưởng tất cả các quyền lợi của
cư dân HKSAR như y tế miễn phí và được miễn thị thực tới 135 quốc gia trên thế
giới./.