Du lịch Tết và kinh nghiệm bỏ túi

(VietQ.vn) - Trong dịp Tết Bính Thân 2016, nhiều gia đình thay vì ở nhà đón Tết đã quyết định “đổi gió” bằng cách đến địa điểm xa lạ chào đón năm mới.

15.5715

Du lịch Tết đang là một xu hướng "ăn chơi" của nhiều gia đình

Trong những năm gần đây, khi thời gian nghỉ Tết nhiều ngày hơn, điều kiện sống cũng được nâng cao, xu hướng đi chơi xa ngày càng được nhiều gia đình và các bạn trẻ ưa chuộng. Vậy phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để có thể trải nghiệm cái Tết ở địa điểm mới?

Trong dịp Tết Bính Thân 2016,  nhiều gia đình thay vì ở nhà đón Tết đã quyết định “đổi gió” bằng cách đến địa điểm xa lạ chào đón năm mới. Nhiều người lo ngại đi chơi dịp Tết sẽ đắt đỏ. Nhưng với khoảng 5 triệu đồng, du khách có thể chọn được hành trình thích hợp nếu đi tour. Nếu đi tự túc, thì chi phí có thể rẻ hơn với khoảng 3 triệu đồng/người.

Với các địa điểm du lịch trong nước, các tour du lịch đi miền Tây, Mũi Né, Nha Trang; du lịch miền cao như: Sa Pa, Mộc Châu… thường được các gia đình và nhóm bạn trẻ ưa thích. Với lịch trình 3-4 ngày, nhiều công ty lữ hành chào bán tour đến các địa điểm trên với giá khoảng 2,5-4 triệu đồng. Đơn cử HanoiRedtours, tour Hà Nội - Sa Pa (3 ngày 2 đêm) có giá 3,1 triệu đồng, Hà Nội - Hà Giang (3 ngày 2 đêm) giá 2,45 triệu đồng. Với Vietravel, du khách đi từ TP.HCM sẽ tốn khoảng 3,7 triệu đồng khi đi du lịch miền Tây trong 4 ngày, Ninh Chữ - Vĩnh Hy trong 3 ngày với khoảng 3 triệu đồng… 

Cùng với các khu du lịch nội địa, xu hướng du xuân tại nước ngoài, nhất là các quốc gia Đông Nam Á như: Campuchia, Thái Lan…cũng ngày càng phổ biến khi du khách không phải băn khoăn về chuyện đông đúc, chặt chém… Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nhiều công ty lữ hành đã thiết kế những tour du lịch với giá khuyến mãi, tiết kiệm. Trong đó, Capuchia là điểm đến rẻ hơn cả khi nhiều công ty lữ hành đều cung cấp giá tour dao động trong khoảng 3,9-5 triệu đồng/người, khởi hành từ TP.HCM.

Ngoài lựa chọn đi du lịch theo tour, nhiều cặp vợ chồng và các nhóm bạn trẻ thích được trải nghiệm du lịch theo kiểu tự túc và đi phượt để thoải mái thời gian và chủ động trong việc đi lại. Thêm vào đó, chi phí cho hành trình này cũng thuộc dạng siêu tiết kiệm.

Tương tự, với các điểm du lịch miền núi do đường đi đã thuận tiện hơn, nhiều bạn trẻ quyết định dắt con xế thân yêu đi du hý và chỉ phải lo chi phí tiền phòng trọ khoảng 300-600 nghìn đồng/phòng và tiền ăn uống khoảng 300 nghìn đồng/ngày.

Khi đời sống vật chất được nâng cao, giờ đây, người Việt không còn quá cầu kỳ trong việc cỗ bàn ngày Tết. Vì vậy, sau ngày mùng 3 Tết, thậm chí là sau mùng 1 Tết, nhiều người đã quyết định “xổ lồng”, bay đến các khu du lịch để giải khuây, khám phá và đón nhận những điều mới mẻ, khác lạ trong năm mới.

Du lịch dịp Tết cần lưu ý những gì? 

Về hành lý nên mang gọn gàng, những loại giấy tờ tùy thân cần thiết. Về tiền bạc không nên mang quá nhiều tiền mặt, có thể mang theo thẻ tín dụng hoặc thẻ ATm. Tìm hiểu về địa điểm mà mình tới, không quên mang theo một số loại thuốc như đau đầu, đau bụng, say tàu xe…

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]