Du lịch tiết kiệm thời suy thoái

15.6163

Phượt, mua vé máy bay giá rẻ, săn các tour du lịch khuyến mãi giảm giá, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu... là những cách mà nhiều người đang áp dụng trong thời buổi kinh tế suy thoái.

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ 30/4-1/5 sắp tới, Lan (sinh viên năm 2 trường Kinh tế Quốc Dân) và nhóm bạn đã lên kế hoạch phượt trước 2 tháng. Địa điểm cả nhóm chọn là Sapa. "Tiêu chí du lịch bọn em hướng tới là ngon, bổ, rẻ vì sinh viên chưa có nhiều tiền nhưng lại rất ham ngao du thiên hạ", Lan chia sẻ.

Du lịch phượt được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Phương tiện Lan lựa chọn để di chuyển là ôtô. Để có giá vé hợp lý, từ giữa tháng 3, cô đã liên hệ với nhà xe để mua toàn bộ vé cho nhóm. Ngoài ra, để tiết kiệm tiền ngủ, cả nhóm chọn ngủ dorm - dạng phòng nhiều giường tại các nhà nghỉ với giá chỉ 1 USD (20.000 đồng) cho mỗi đêm. Lan cũng phân chia mọi người mang theo đồ ăn, nước uống để giảm tiền ăn. "Nhờ thắt chặt chi tiêu mà chuyến du lịch này bọn em tính ra giá rất mềm, chỉ 1-2 triệu đồng cho 4 ngày", Lan hào hứng nói.

Cùng tiêu chí "du lịch ngon, bổ, rẻ" giống Lan, vợ chồng chị Mai Phương (Hà Nội) đã ấp ủ về chuyến đi Thái Lan từ trong Tết. Giờ nghỉ trưa nào, chị Phương cũng tranh thủ đảo vài vòng website của các hãng hàng không để nghe ngóng thông tin khuyến mãi. Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng chị cũng tìm được vé khứ hồi giá mềm, chỉ hơi bất tiện về giờ bay. "Do không vướng bận con nhỏ nên tôi không quá bận tâm về giờ bay, miễn là tiết kiệm được tiền", chị nói. Sau đó, chị và chồng cùng tìm hiểu thông tin trên mạng, diễn dàn về du lịch Thái Lan, vạch ra từng điểm đến, nơi ăn, chốn ở, cách đi lại thuận tiện và tiết kiệm. Với kế hoạch chu đáo, chi tiết, chị Phương tin mình sẽ có một kỳ nghỉ đáng nhớ và hợp túi tiền.

Du lịch phượt được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi sự tự do nhưng không phải ai cũng có điều kiện như họ vì còn vướng bận về gia đình, bố mẹ. Do đó, thay vì đi phượt, bạn có thể lên kế hoạch du lịch từ sớm và đi vào dịp thấp điểm. Các công ty thường bán tour rẻ dịp thấp điểm cộng nhiều khuyến mại, khách sạn cũng có giá phòng thấp. Đặt tour sẽ phù hợp với những người thích du lịch song không muốn phải tự xoay sở tại nơi mới đến.

Chị Nguyễn Đàm Trang (Hà Nội) chia sẻ: "Với tôi, việc đi phượt là bất khả thi vì còn gia đình con nhỏ và bố mẹ, vì vậy để có được mức tiền thấp nhất, tôi đã lên kế hoạch cho gia đình di du lịch từ sớm và chọn mua tour du lịch trọn gói của công ty du lịch LEtravel. Theo tôi, mức giá này cho cả gia đình khá ổn, thậm chí còn tốt hơn là đi phượt tự túc và chất lượng khách sạn, bữa ăn và hành trình đã được công ty đảm bảo”.

Ông Phạm Minh Quang, Giám đốc LEtravel cho biết để chia sẻ khó khăn cùng người tiêu dùng Việt Nam, LEtravel đã đưa ra những gói giá du lịch hỗ trợ với mức giá tốt nhất cùng sự hỗ trợ của Vietnam Airlines như du lịch Bangkok - Pattaya 5 ngày 4 đêm giá 6,888 triệu đồng; Singapore 4 ngày 3 đêm giá 11,588 triệu đồng; Singapore - Malaysia 7 ngày 6 đêm giá 12,888 triệu đồng; Hong Kong 4 ngày 3 đêm giá 12,588 triệu đồng; Bắc Kinh – Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 7 ngày 6 đêm giá 14,888 triệu đồng; Hong Kong 4 ngày 3 đêm giá 12,588 triệu đồng; Đức - Pháp - Bỉ - Hà Lan giá 54,99 triệu đồng; Sydney - Canberra - Melbourn giá 53,99 triệu đồng và nhiều chương trình ưu đãi khác cho các nhóm khách từ 4 người trở lên (Số lượng chỗ khuyến mại có hạn).

Pattaya Thái Lan. LEtravel thuộc Công ty TNHH TM và DV Tân Hoàng Gia. Địa chỉ: 14 Hồng Phúc, Hoàn Kiếm, HN. ĐT: 0437475754. Hotline 0907 20 6888. Website: www.letravel.vn.

Với các cách đi du lịch này, người dùng sẽ được hưởng lợi và tiết kiệm chi phí. Để làm được việc này, bạn cần có kế hoạch cụ thể, chính xác từ xa để đảm bảo chuyến đi sẽ đạt được như mong muốn với mức giá thấp nhất có thể.

Phương Thảo

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]