Du lịch võ thuật

Được mệnh danh là “Đất võ Trời văn”, Bình Định là cái nôi của nhiều môn phái võ Việt Nam. Trước đây, vùng đất này có hoạt động võ thuật đều khắp, cả già trẻ trai gái đều tham gia.

15.5814

Đọc E-paper

Du lịch Bình Định được coi là giàu tiềm năng do có nhiều danh thắng và nền ẩm thực khá phong phú. Chưa kể, Bình Định còn sở hữu độc quyền nhạc Võ trống trận Tây Sơn.

Bảo tàng Quang Trung ở Bình Định
Nhiều người cho rằng, nhạc Võ trống trận Tây Sơn đã góp phần làm nên chiến tích tuyệt vời xuân Kỷ Dậu. Nắm bắt được thế mạnh này, bảo tàng Quang Trung ở Tây Sơn, Bình Định đã đưa tiết mục trên vào khai thác du lịch.

Nhạc Võ trống trận Tây Sơn do nghệ nhân – võ sư Nguyễn Thị Thuận cùng đồng nghiệp biểu diễn và một số tiết mục thi đấu đối kháng rất ấn tượng. Bộ trống nhạc võ Tây Sơn gồm 12 chiếc, tượng trưng cho 12 con giáp và 12 tháng trong năm.

Trống được xếp thành ba hàng, từ lớn đến bé. Người cử trống như phù thủy di chuyển qua lại, dùng cả bàn tay, cùi chỏ và hai đầu dùi trống đánh vào hai mặt và tang trống thành hợp âm như thác lũ, sóng gầm của cả đoàn quân bừng bừng khí thế xông trận hào hùng.

Sau tiết mục trên, xem biểu diễn võ thuật ở bảo tàng Tây Sơn, Bình Định, nhiều người thất vọng. Thời gian đầu, các màn biểu diễn khá hoành tráng nhưng về sau đuối dần vì nhiều võ sĩ giỏi phải ra ngoài kiếm sống do kinh tế khó khăn.

Các tiết mục giờ chủ yếu mang tính trình diễn. Người dẫn chương trình không phải trong nghề nên chưa truyền lửa được cho khán giả.

Thiếu hấp dẫn nhất là các tiết mục múa cồng chiêng Tây Nguyên vì không ăn nhập gì với nhạc võ. Nhà biểu diễn quá nhỏ, chỉ chừng 150 chỗ ngồi, không thể nào đáp ứng khi nhiều đoàn tới cùng lúc.

Hiện vật bảo tàng còn đơn điệu, việc sắp xếp cũng chưa thật hợp lý, thua xa các bộ sưu tập của tư nhân. Chỉ riêng bộ sưu tập súng thần công ở bảo tàng tư nhân Chu Lai, Quảng Ngãi đã có 45 khẩu trong đó có cả khẩu hỏa pháo chỉ huy của Nguyễn Huệ.

Để thu hút khách du lịch tới Tây Sơn và Bình Định, ngành du lịch ở đây phải thay đổi nhiều thứ. Bảo tàng cần phải tính ngay việc làm phim tư liệu về võ Tây Sơn và võ Bình Định để phục vụ du khách.

Các tiết mục biểu diễn chủ yếu nên nghiêng về đấu võ đối kháng để tăng tính hấp dẫn. MC không chỉ giới thiệu tiết mục mà còn phải diễn giải mục đích, ý nghĩa của các thế võ.

Nên sắp xếp để du khách được hướng dẫn vài bài quyền căn bản nhằm rèn luyện sức khỏe, vài thế võ để tự vệ và phòng thân, kèm sách hướng dẫn có hình minh họa chi tiết. Việc làm này vừa góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng của du khách, vừa quảng bá võ Tây Sơn, vừa tạo thêm việc làm cho các võ sĩ và kéo dài thời gian lưu trú.

Nhà biểu diễn nên thiết kế cách điệu hình vòng tròn hở và sức chứa tối thiểu phải là 500 chỗ, ngoài ra cũng cần phải có các bãi tập võ cho du khách. Bên cạnh đó, Liên hoan võ Bình Định hằng năm phải là ngày hội du lịch của khu vực với nhiều hoạt động đúng nghĩa…

NGUYỄN VŨ MỘC THIÊNG/DNSGCT
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]