Đua thử Singapore GP: Vettel vượt trội

Đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel đạt thành tích 1:50.566 trong buổi chạy thử đầu tiên tại Singapore GP.

15.4474

Tin liên quan

Đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel đạt thành tích 1:50.566 trong buổi chạy thử đầu tiên tại Singapore GP.

Mưa đã tạnh đến trước FP1, nhưng đường đua vẫn còn trơn ướt đáng kể khi các đội bắt đầu chạy thử. Các đội hầu như dùng lốp Intermediate (mưa nhỏ, lốp gai, chữ xanh lá) trong đợt chạy này.
 
Tại buổi chạy, các đội đều thử nghiệm gói ứng dụng khí động học cho đường đua này. Tuy nhiên thời tiết xấu không giúp các đội có được kết quả như ý. Về cuối thời gian FP1, một vài đội mạnh dạn dùng lốp soft (lốp trơn, chữ vàng) khi đường đua tương đối khô ráo, nhưng thành tích cũng chưa thể cải thiện nhiều. 


Vettel thể hiện sức mạnh


Trong khoảng 30 phút cuối cùng, tay đua Hamilton nỗ lực cải thiện thành tích vòng chạy, tuy nhiên Vettel vẫn là tay đua có thành tích 1 vòng chạy nhanh nhất. Hamilton chậm hơn 0.049 giây, thành tích nhanh thứ 2 trong FP1.

 


Sau 2 giờ nghỉ, các đội bắt đầu vào đợt chạy FP2. Thời tiết tốt và đường đua khô ráo. Các đội đều bắt đầu chạy với lốp soft. 
 
Đội McLaren nhanh chóng thể hiện sự vượt trội trên nền tảng chiếc xe tốc độ và ổ định từ chặng đua trước. Thành tích vòng chạy của Hamilton và Button liên tục được cải thiện và dẫn đầu thành tích vòng chạy. 
 
Không lâu sau đó, Vettel của Red Bull trên gói ứng dụng phù hợp, và Alonso trên chiếc F2012 tốc độ quen thuộc đã cùng bám đuổi thành tích của tốp trên. Điều kiện đường đua lý tưởng giúp các đội có nhiều thông số cân chỉnh tối ưu cho chặng đua phố đêm này. Các tay đua hàng đầu nhanh chóng thích nghi và thể hiện sự khéo léo trên đường chạy; liên tục rút thời gian 1 vòng chạy xuống.

 


Thời gian cuối, các đội lần lượt dùng lốp super-soft (lốp trơn, chữ đỏ) để thiết lập thành tích tốt nhất. Vettel với vòng chạy nhanh nhất trước đó trên lốp soft, tiếp tục dẫn đầu với thành tích 1:48.340 với lốp super-soft. Thành tích này giữ luôn đến hết thời gian của đợt chạy FP2 do sau đó các đội đều thực hành chạy tốc độ đường dài (long-fun) với chiếc xe đầy xăng (full-fuel) nên thành tích 1 vòng chạy thấp hơn rất nhiều.
 
Trong đợt chạy ghi nhận vài tình huống nguy hiểm từ Bruno Senna và bộ đôi Sauber, tuy nhiên không có va chạm nào xảy ra. Các tay đua đều an toàn rời FP2, chuẩn bị cho buổi chạy thử thứ hai FP3 và ngày đua phân hạng (Qualifying) quan trọng vẫn còn phía trước.
 
Lịch xem trực tiếp tại kênh TH cáp ESPN/StarSport: 20h, 22/9 Đua phân hạng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]