Đức: Phát hiện 1 người nhiễm E.coli truyền bệnh cho 20 người

Ngày 17/6, Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của bang Hessen, Đức phát hiện một phụ nữ bị nhiễm khuẩn E.coli đã truyền bệnh cho 20 người qua thức ăn.

0
Kiểm tra mẫu rau ở Đức (Ảnh: AFP)

Theo tin trên, người phụ nữ làm việc tại bộ phận nhà bếp của một công ty dịch vụ ăn uống bị nhiễm E.coli từ giá đỗ. Người này đã vô tình truyền vi khuẩn chết người cho 20 người khác qua các món ăn được chuẩn bị. Sau đó, người phụ nữ này bị biến chứng nặng với hội chứng tán huyết - tăng ure máu (HUS) - dẫn tới suy thận và ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương.

Số liệu của Viện nghiên cứu Robert Koch cho thấy, tổng số người nhiễm bệnh ở Đức cho tới nay đã lên tới 3.408 người, trong đó 798 người đã bị hội chứng HUS. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm đang chậm lại.

Trong khi đó, 8 trẻ em khác ở Pháp vừa bị ngộ độc sau khi ăn bánh hamburger nhân thịt bò nhiễm E.coli từ một cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ Lidl - nhà phân phối bánh hamberger đông lạnh của hãng SEB-CERF. Tuy nhiên, quan chức y tế nói rằng những trường hợp này không liên quan tới chủng vi khuẩn đã cướp đi mạng sống của 39 người, phần lớn ở Đức.

SEB-CERF đã rút tất cả sản phẩm khỏi siêu thi và thu hồi khoảng 10 tấn sản phẩm thịt bò đông lạnh, và cho biết những chiếc bánh đông lạnh khiến một em bé bị ngộ độc có nguồn gốc từ Đức.

SEB-CERF mua bò từ nhiều nước châu Âu, và các quan chức y tế chưa tìm ra nguồn gốc của đợt dịch.

Theo Thu Loan - Báo Đất Việt (Xinhua, Reuters)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]