Ducati 1199 Panigale có màu sơn mới độc đáo

"Bộ cánh" mới của siêu phẩm 1199 Panigale S Tricolore không phải là hàng chính hãng mà do công ty độ Commonwealth cung cấp.

0

Sau khi chính thức trình làng trong triển lãm EICMA 2011, siêu xe Ducati 1199 Panigale đã nhanh chóng trở thành gương mặt mới thu hút mọi sự chú ý. Những ai quan tâm đến dòng xe hai bánh đều biết mãnh thú nhà Ducati có 3 phiên bản, bao gồm 1199 Panigale, 1199 Panigale S và 1199 Panigale S Tricolore.

Trong đó, Ducati 1199 Panigale S Tricolore có màu sơn chủ đạo là đỏ. Rõ ràng, mọi người chưa từng nghe thông tin về phiên bản màu đen của Ducati 1199 Panigale S Tricolore. Thế nhưng, phiên bản màu đen lại có thật.

Đây là sản phẩm của hãng độ Commonwealth đặt trụ sở tại Kentucky, Mỹ. Trước đây, hãng Commonwealth từng gây ấn tượng với một mẫu xe Ducati độ khác, đó là Diavel tăng áp. Sau khi qua tay hãng Commonwealth, Ducati Diavel sở hữu công suất lên đến 236 mã lực.
 

So với phiên bản tiêu chuẩn, Ducati 1199 Panigale S Tricolore độ của Commonwealth chỉ khác về mặt diện mạo. Cụ thể là màu đỏ chủ đạo đã được thay thành đen. Trong khi đó, cơ cấu kỹ thuật và trang thiết bị không có gì thay đổi.

Được biết, Robbie Nigl đến từ hãng Peach Pit Racing là người chịu trách nhiệm cho màu sơn mới của Ducati 1199 Panigale S Tricolore. Với "bộ cánh" mới, siêu phẩm hai bánh đến từ Ý trông càng hầm hố và dữ dằn hơn.

"Trái tim" của Ducati 1199 Panigale 2012 là khối động cơ L-Twin 2 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 195 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 133 Nm tại 9.000 vòng/phút. Bên cạnh đó, Ducati còn trang bị cho 1199 Panigale hàng loạt những thiết bị hàng hiệu như phanh Brembo, giảm xóc Ohlins/Marzocchi và ống xả Termignoni.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh của Ducati 1199 Panigale S Tricolore màu đen:
 
























0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]