Dùng bệnh trị bệnh

Thay vì ốm nặng thêm do mắc bệnh mới, có những người đã khỏi hẳn bệnh cũ. Thậm chí, có bệnh nhân đã thoát khỏi ung thư sau đợt sốt cao vì nhiễm khuẩn.

15.5813

Năm 1992, một bệnh nhân người Mỹ chờ chết vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Do thành dạ dày bị nhiễm khuẩn nặng, người này bỗng sốt cao. Cả bác sĩ lẫn gia đình đều nghĩ rằng tử thần đang gõ cửa. Thế nhưng không lâu sau, người bệnh đã lui cơn sốt, viêm nhiễm cũng khỏi hẳn, kiểm tra bệnh lý thấy trên cơ thể không còn tế bào ung thư nữa.

Năm 2003, một người đàn ông Pháp vốn bị bệnh máu gamaglobulin (một bệnh miễn dịch hiếm gặp) đã nhiễm thêm HIV. Ai cũng cho rằng anh ta sẽ phải chịu sự tàn phá cơ thể chẳng khác nào như thêm dầu vào lửa, chỉ còn chờ chết. Không ngờ sau đó, bệnh tình bỗng có chuyển biến tích cực, hệ thống miễn dịch như được phục hồi lại.

Hiện tượng phục hồi kỳ diệu do sự xung khắc giữa các loại bệnh tật đã được nhiều nhà y học ttìm hiểu. Không ít nghiên cứu đã chứng minh được rằng, một số thay đổi trong cơ thể khi mắc bệnh nào đó có thể giúp đẩy lùi hay tránh được một căn bệnh khác nguy hiểm hơn nhiều.

Nhiều mối quan hệ xung khắc giữa các loại bệnh tật đã được phát hiện, chẳng hạn:

- Người bị bệnh thiếu máu tế bào dạng Sickle ít khi bị bệnh sốt rét. Những biến đổi gene do bệnh thiếu máu gây nên sẽ làm thay đổi hình dạng hồng cầu. Những hồng cầu biến dạng này nhanh chóng bị đào thải. Quá trình này chính là yếu tố đóng vai trò tiêu diệt vi trùng sốt rét.

- Những người có nồng độ cholesterol máu cao rất ít khi mắc các bệnh lây nhiễm. Cholesterol là vũ khí hữu hiệu để bảo vệ họ trước sự tấn công của virus, vi khuẩn, và là nguồn bổ sung năng lượng để tăng sức đề kháng.

- Người đã bị Huntington - căn bệnh tấn công hệ thần kinh trung ương, gây mù lòa trí tuệ và những hành vi không thể kiểm soát - rất khó bị ung thư. Cơ thể họ có nhiều protein p53 hơn bình thường, chúng kìm hãm sự phát triển và buộc tế bào ung thư phải “tự tử”. Nồng độ protein p53 cao cũng có lợi cho việc sửa chữa AND và kích hoạt hệ miễn dịch.

Tiêm văcxin cũng là cách lợi dụng virus gây bệnh để chữa bệnh. Ảnh: Corbis.

Mấy trăm năm trước đây, bệnh đậu mùa đã làm chết nhiều người, rồi bị thanh toán bằng cách một loại bệnh họ hàng gần với nó nhưng không nguy hiểm bằng, đó là đậu bò. Bác sĩ Edward Jenner đã phát hiện, những mụn lở loét trên da các phụ nữ vắt sữa bò đã giúp họ sống sót trong đại dịch. Virus đậu bò đã được dùng làm văcxin chống đậu mùa.

Đến nay, bệnh đậu bò vẫn được sử dụng để chiến đấu với các bệnh khác, chẳng hạn trong thử nghiệm văcxin chống bệnh AIDS.

Khoa học hiện chưa giải thích được rõ về sự xung khắc giữa các bệnh tật, nhưng có thể chắc rằng điều này liên quan đến hệ thống miễn dịch phòng vệ của cơ thể. Chẳng hạn, các protein bệnh đậu bò chính là cốt lõi của cơ chế khóa, ngăn chặn việc hệ thống miễn dịch bị virus đánh bại.

Hay như với bệnh nhân ung thư, các tế bào ung thư có thể ức chế, làm hệ thống miễn dịch lâm vào trạng thái “ngất” để thừa cơ hoành hành, lan rộng. Nếu cơ thể mắc một bệnh khác có yếu tố tương khắc với ung thư, nó sẽ giúp giải tỏa trạng thái “ngất lịm” của hệ thống miễn dịch, khiến cơ thể chống trả ung thư.

Thực tế cho thấy, những người hay ốm vặt ít bị bệnh nặng, những người ít ốm vặt lại hay bị bệnh nan y hơn. Đó là do trong cơ thể người hay ốm luôn bị kích thích bởi các vi khuẩn gây bệnh, khiến chức năng nội tiết được thúc đẩy, sức miễn dịch được huy động tối đa.

Y học đang lợi dụng hiện tượng xung khắc này để điều trị những bệnh dai dẳng hay nan y. những Chẳng hạn, từ các trường hợp khỏi ung thư sau khi sốt cao, người ta nghĩ đến liệu pháp gia nhiệt để chữa ung thư, như dùng chăn điện nhiệt đắp cho người bệnh, rồi cho nối điện để tăng thân nhiệt (như gây sốt cao nhân tạo) để giết chết các tế bào ung thư. Cũng có người nghĩ tới phương án gây nhiễm một bệnh nhỏ để điều trị bệnh lớn,tạo ra bệnh nhẹ để điều trị bệnh nặng.

(Theo Sức Khỏe & Đời Sống

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]