Đừng dại dột trộn sữa mẹ và sữa bột!

(Emdep.vn) - Việc trộn chung 2 loại sữa này có thể khiến thành phần sữa mẹ mất đi các giá trị dinh dưỡng thật của mình và trở nên lãng phí.

0

Nhiều mẹ nghĩ rằng trộn sữa mẹ và sữa bột với nhau trong cùng 1 chiếc bình có thể cung cấp thêm dinh dưỡng cho bé. Cũng có nhiều mẹ khác vì thiếu sữa nên chọn cách làm như vậy để bé dễ bú hơn. Nhưng, nếu các mẹ đang có kế hoạch làm điều này thì nên... dừng ngay lại!

Giúp bé tăng lượng calo?

Sữa mẹ có đủ lượng calo, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển thể chất và trí não của trẻ. Mặt khác, sữa bột là thực phẩm nhân tạo với lời "hứa hẹn" sẽ "cung cấp tất cả các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho bé". Khi mẹ kết hợp cả 2 loại sữa này lại với nhau thì sẽ xảy ra 1 phản ứng hóa học làm thay đổi thành phần của sữa mẹ và làm cho các phần tử của sữa bột tăng lên. Bé sẽ không tiêu thụ được nhiều dinh dưỡng từ sữa mẹ và cũng không thể hấp thụ tất cả dinh dưỡng trong loại sữa pha trộn đó. Điều này còn khiến dạ dày bé rất mệt và đôi khi khiến con bị rối loạn tiêu hóa.

Gây hại cho thận của em bé

Việc pha trộn 2 loại sữa có thể gây hại cho thận của bé. Sữa bột có công thức khó tiêu hóa hơn và khiến thận bị quá tải.

Làm cho sữa mẹ bị lãng phí

Sữa mẹ rất quý giá, nhiều dinh dưỡng và có thể dùng trong vài ngày nếu được bảo quản tốt. Nhưng một khi bạn cho sữa bột vào chai, bạn nên bỏ chúng đi ngay sau 1 giờ đồng hồ vì sữa bột dễ bị các vi khuẩn tấn công. Vì vậy, nếu bạn kết hợp 2 loại sữa này lại với nhau, nguồn sữa mẹ sẽ bị lãng phí.

Khiến trẻ không thích bú mẹ

Trẻ nhỏ dễ dàng quen với hương vị nhân tạo của sữa công thức, vì thế bé sẽ nhanh quen và chán sữa mẹ. Nếu bạn đang có kế hoạch cai sữa cho bé, phương pháp trộn sữa này có thể không ảnh hưởng đến việc cai sữa. Nhưng nếu bạn đang nỗ lực cho con bú, việc pha trộn sữa có thể làm cho em bé không còn thích bú mẹ nữa.

Thụy Du - (Dịch theo THS)
(Theo Congluan.vn)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]