Chuyên gia
theo dõi tần suất sử dụng
điện thoại của 28 tình nguyện viên và cứ 5 phút vị trí của chủ nhân điện thoại được xác định thông qua chức năng GPS. Sau 2 tuần thu thập
dữ liệu về tình trạng sử dụng điện thoại và đối chiếu với dữ liệu thu được từ
phương pháp bảng hỏi truyền thống, nhóm
nghiên cứu phát hiện
mức độ chẩn đoán người bị
trầm cảm chuẩn xác đến 87%.
Giải thích cơ chế phát hiện bệnh trầm cảm nhờ theo dõi việc sử dụng điện thoại
thông minh, Tiến sĩ David Mohr cho biết, người chơi di động trong khoảng thời gian dài là người có khả năng cao mắc trầm cảm. Thời gian tới, chuyên gia sẽ nghiên cứu khoảng 100 người trong 6 tháng để tìm ra mối liên hệ rõ ràng hơn giữa sử dụng điện thoại với việc chẩn đoán trầm cảm.