Hoàng Vinh (Đông Anh, HN)
- Khẩu trang phải luôn luôn sạch, muốn vậy nên có vài chiếc khẩu trang sạch đựng trong túi PE kín để trong cặp, túi xách để thay.
- Khi
tiếp xúc với bệnh nhân
lao phổi, cúm… nên dùng khẩu trang N95 (có bán ở các nhà thuốc, bệnh viện). Với bệnh khác có thể dùng khẩu trang giấy. Nếu ở nơi nhiều bụi vô cơ (khi tham gia giao thông, công nhân vệ sinh đường phố…) nên dùng khẩu trang vải (loại hình phễu ôm kín miệng, mũi; có 3 lớp). Nếu tới nơi nhiều hơi độc (
khói thuốc lá, hóa chất bay hơi...) nên dùng khẩu trang than hoạt tính.
- Sau khi tiếp xúc với người bệnh, hoặc tới nơi có dịch nếu là khẩu trang dùng một lần thì nên bỏ. Nếu khẩu trang tái sử dụng thì luộc trong nước muối 1% khoảng 15 phút ở 100 độ C, hoặc ngâm xà phòng
diệt khuẩn 15 phút rồi giặt sạch, phơi nơi có ánh sáng mặt trời.
Chuyên gia tư vấn Kim Mai