Dùng quá nhiều thuốc dễ gặp phải tác dụng phụ không mong muốn. Hình minh họa.

Khảo sát được thực hiện trên 14.045 bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy gần 62% bệnh nhân cao tuổi sử dụng ít nhất năm loại thuốc, hơn 10% sử dụng ít nhất tám loại thuốc” - dược sĩ Bùi Thanh Huyền, khoa Dược BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, cho Pháp Luật TP.HCM biết thông tin trên vào chiều 26-10.

Theo dược sĩ Huyền, bệnh nhân cao tuổi phải sử dụng nhiều loại thuốc là do mắc nhiều bệnh, nhất là các bệnh mạn tính. Do phải điều trị lâu dài, kèm theo chức năng hấp thu, phân bổ, chuyển hóa và thải trừ thuốc suy giảm nên bệnh nhân cao tuổi thường dễ gặp các tác dụng phụ không mong muốn như rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhận thức, rối loạn tiêu hóa, hạ huyết áp

“Khảo sát cho thấy trong số gần 270 bệnh nhân trên 80 tuổi được chỉ định dùng ít nhất tám loại thuốc thì có hơn 190 trường hợp có tiềm tàng nguy cơ tương tác thuốc. Những thuốc này liên quan đến việc điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, cơ xương khớp và thần kinh. Hậu quả của tương tác thuốc làm tăng hoặc giảm tác dụng của thuốc, tăng tác dụng phụ và có thể gây ngộ độc” - dược sĩ Huyền nói.

Dược sĩ Huyền lưu ý: “Để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, bệnh nhân cao tuổi không tự ý dùng thuốc. Không tự ý tăng, giảm liều; ngưng, thêm hoặc thay thế thuốc…”.

TRẦN NGỌC


Video đang được xem nhiều