Đúng - Sai khi chăm sóc da cho trẻ sơ sinh

Vốn quen với môi trường an toàn trong bụng mẹ nên khi phải đối diện với môi trường bên ngoài thì làn da mỏng manh yếu ớt của trẻ sơ sinh rất dễ bị tổn thương.

15.607
Cùng trò chuyện với PGS.TS. BS. Ngô Minh Xuân, Trưởng Khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) để hiểu đúng về cách chăm sóc cho làn da bé yêu luôn khoẻ mạnh.
 
Bệnh viêm da do tã lót là bệnh như thế nào? Tôi nên ngưng cho bé không mặc tã khi bị viêm da phải không? (Chị Trần Thị Thu Hà – 28 tuổi, Quận Ba Đình, Hà Nội)
 
Hăm tã là tình trạng thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh, thường là do da trẻ bị kích ứng bởi chất liệu của tã lót, biểu hiện của bệnh là các vết hăm đỏ ở vùng có quấn tã. Nghiêm trọng hơn, da vùng quấn tã có các biểu hiện cấp tính như: vết hăm màu đỏ tươi, bóng, viêm tiết dịch sau đó có thể bị bong hay lở loét, có khi bị bội nhiễm do vi trùng.
 
Khi da trẻ đang bị hăm tã nặng thì bạn có thể tạm ngưng dùng một thời gian cho đến khi hết hẳn. Nếu chỉ là kích ứng nhẹ thì không cần thiết ngưng dùng hoàn toàn nhưng nên thay đổi loại tã phù hợp hơn. Có nhiều trường hợp các bà mẹ dùng tã giấy không phù hợp (không đúng kích cỡ, chống tràn và thấm hút không tốt, hoặc chất liệu khiến da bị kích ứng) dẫn đến hăm tã. Theo tôi nên chọn miếng lót vừa vặn cho trẻ sơ sinh, bề mặt tã tiếp xúc trực tiếp với da bé phải được làm từ chất liệu siêu mềm mịn sẽ giúp hạn chế tình trạng hăm tã và viêm da cho bé.
 
PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân
 
Mặc dù đã cố gắng thay tã cho bé thường xuyên, dù vậy bé nhà tôi vẫn bị hăm. Có phải là do da bé? (Chị Ngọc Bảo – 29 tuổi, Nhân viên Truyền thông, Tp.HCM)
 
Đúng là tùy từng bé sẽ có sự khác nhau về mức độ nhạy cảm của da, thế nhưng tôi nghĩ nguyên nhân ở đây chính là do bạn đang sử dụng sai loại tã. Các sản phẩm tã phổ biến trên thị trường hầu như không vừa vặn với trẻ sơ sinh thế nên khi trẻ tè dầm, rất có thể bị tràn ra ngoài gây nên tình trạng ẩm ướt và mẩn ngứa mà bạn không biết.
 
Bạn nên chọn miếng lót thiết kế dành riêng cho trẻ sơ sinh, vừa vặn giữa hai chân bé và có vách ngăn chống tràn để đảm bảo nước tiểu không trào ngược ra ngoài.
 
Chị Ngọc Bảo và bé
 
Bé nhà tôi hay ngứa ngáy do nổi rôm sảy làm cho bé rất khó ngủ, hay trở mình và dẫn đến bị chệch miếng tã. Tôi nên thoa phấn rôm cho bé nhiều hơn trước khi mặc tã? (Chị Trâm Quyên, 31 tuổi – Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh)
 
Hoàn toàn không nên. Nếu trường hợp bé tè dầm nhiều mà miếng lót hoặc loại tã bạn đang dùng không vừa vặn và không thấm hút tốt làm trào ngược nước tiểu ra ngoài, kết hợp cùng phấn rôm sẽ làm cho da bé bị bịt kín rất dễ dẫn đến tình trạng viêm nhiễm.
 
Nên chọn loại miếng lót có kích cỡ phù hợp, thiết kế thông minh giúp chống tràn tốt và đặc biệt chú ý thay tã cho bé thường xuyên để giúp da bé khô ráo.
 
Chị Trâm Quyên và bé
 
Thông tin thêm cho các mẹ

Giờ đây việc giữ cho làn da bé luôn khỏe mạnh và khô thoáng không còn là vấn đề khó khăn cho các mẹ nữa! Miếng lót sơ sinh Huggies mới có thiết kế chữ V độc đáo, vừa vặn tuyệt đối giữa hai chân bé sơ sinh và vách chắn tiểu siêu mềm sẽ mang đến sự thoải moái tuyệt đối cho bé yêu của bạn. Ngoài ra, với dải băng keo mới dài hơn và dính chắc hơn giúp định vị miếng lót tốt hơn, tăng khả năng chống tràn ngay cả khi bé hiếu động.
 
Hãy nhanh tay đăng kí để nhận ngay sản phẩm dùng thử, cùng đánh giá tính năng sản phẩm và đừng quên ghi lại những khoảnh khắc sinh động và đầy yêu thương khi đang chăm sóc bé để tham gia cuộc thi “Cùng miếng lót Huggies chăm sóc bé yêu” tại website:  để nhận về những phần quà hấp dẫn các mẹ nhé!


 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]