Dùng thuốc đặt âm đạo thì bệnh viêm lộ tuyến tử cung dễ tái phát?

Dùng thuốc đặt âm đạo sẽ diệt vi khuẩn có hại và đồng thời sẽ diệt luôn vi khuẩn có lợi, bệnh sẽ có thể tái phát trở lại và nặng hơn nên lo lắm.

15.6172
Chào bác sĩ,

 Năm nay em 22 tuổi. Khoảng 3 ngày trước em có đến BV Từ Dũ khám thì bác sĩ nói em bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Bác sĩ có kê đơn thuốc cho em uống và thuốc đặt âm đạo đó là: - Thuốc Zifam-Cefxime 14 viên,ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên - Thuốc PM Procare 30 viên, ngày uống 1 viên. - Thuốc đặt âm đạo Wokadine, mỗi tối 1 viên.

Em xin hỏi, nếu em uống hết thuốc Zifam và hết thuốc đặt âm đạo thì em có nên mua thêm không? Và em có biết thực phẩm chức năng Nữ vương cũng chữa trị viêm lộ tuyến CTC. Em có nên mua sau khi uống hết thuốc của bệnh viện không?

Hay là em mua bây giờ, dùng chung với thuốc đang uống? Em đọc trên mạng thì thấy khi dùng thuốc đặt âm đạo sẽ diệt vi khuẩn có hại và đồng thời sẽ diệt luôn vi khuẩn có lợi và bệnh sẽ có thể tái phát trở lại và nặng hơn nên lo lắm. Em mong sớm nhận được câu trả lời của bác sĩ.
(Lan Lan Chi)

 


Mến chào Lan Lan Chi,

 

Viêm cổ tử cung lộ tuyến nói riêng hay viêm nhiễm các bộ phận khác của cơ quan sinh dục nữ nói chung, dù ở mức độ nào (nhẹ hay nặng) em cần điều trị tích cực và triệt để, nhằm tránh các biến chứng khó lường làm ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của em sau này (nguy cơ vô sinh hoặc nặng hơn nữa là ung thư cổ tử cung).

 

Viêm cổ tử cung lộ tuyến là bệnh lý cần điều trị kéo dài, trong thời gian điều trị em chú ý kiêng giao hợp thì vết thương mới mau lành. Sau khi hết một đợt thuốc uống và đặt em nên tái khám trở lại xem tổn thương đã lành chưa.

 

Nếu không đáp ứng, bác sĩ sẽ có hướng điều trị cho em bằng phương pháp khác hoặc sau khi được điều trị hết viêm, có thể được chỉ định diệt tuyến bằng tia laser, đốt nhiệt, áp lạnh, hoặc phải tiến hành thủ thuật khoét chóp cổ tử cung. Vì vậy, em không nên tự ý mua thuốc dùng thêm hoặc ngưng tái khám.

 

Đúng như thông tin em tìm hiểu, kháng sinh đặt ở âm đạo sẽ tiêu diệt hết mầm bệnh gây viêm nhiễm, nhưng cũng đồng thời cũng tiêu diệt hệ vi khuẩn có ích Lactobacilli có nhiệm vụ tiết ra axit lactic, bảo vệ môi trường âm đạo, hạn chế các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào âm đạo, việc mất đi vi khuẩn có lợi khiến vùng kín dễ tái viêm nhiễm.

 

Tuy nhiên, việc đặt thuốc âm đạo chỉ ảnh hưởng một phần, còn phần lớn viêm nhiễm vùng kín hoặc điều trị bệnh không đáp ứng là do các nguyên nhân khác, em không nên lo lắng về vấn đề này. Chính vì vậy mà em không nên tự ý mua thuốc dùng hoặc dùng thuốc theo sự mách bảo nhé.

 

Thực phẩm chức năng Nữ vương, có tác dụng kháng virus, diệt khuẩn, diệt nấm, chống viêm, chống ngứa và cân bằng acid âm đạo và đặc biệt là làm lành các tổn thương ở cổ tử cung… nhưng em có sử dụng được thực phẩm này không thì cần hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị cho em, vì chỉ có bác sĩ trực tiếp điều trị mới biết rõ tổn thương của em ở mức độ nào và hướng điều trị trước mắt và lâu dài như thế nào, em nhé.

 

Chúc em mau lành bệnh!
 
BS Chuyên khoa của AloBacsi
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]