Dùng thuốc nhỏ mắt thế nào cho đúng?

SKĐS - Cách dùng thuốc nhỏ mắt và lưu ý sử dụng khi gia đình có người bị đau mắt đỏ.

15.5995

Trong gia đình tôi hay có người bị đau mắt đỏ, nhất là bố mẹ và các con tôi. Tôi thường phải nhỏ thuốc nhỏ mắt cho họ (thuốc mua theo đơn của bác sĩ). Xin quý báo cho tôi biết cách dùng thuốc nhỏ mắt và những lưu ý khi sử dụng.

Hoài An (Hà Nam)

Viêm kết mạc cấp (hay còn gọi là đau mắt đỏ) là bệnh thường gặp khi thời tiết bước vào mùa mưa. Khi mắc bệnh, bệnh nhân cần đi khám bác sĩ và dùng thuốc theo chỉ định. Do đặc điểm chỉ có tác dụng tại chỗ, thuốc nhỏ mắt được dùng để phòng ngừa hoặc điều trị các bệnh tại mắt. Để dùng các loại thuốc nhỏ mắt thật sự hiệu quả cần lưu ý những điểm sau:

Rửa tay kỹ trước khi tra, nhỏ thuốc. Nên nhỏ mắt ở tư thế ngửa đầu hay nằm xuống và nhìn lên trên. Nhẹ nhàng nắm mi mắt dưới lông mi và kéo khỏi mắt để tạo thành một túi. Đặt ống nhỏ giọt thẳng phía trên mắt. Không để ống nhỏ giọt tiếp xúc với ngón tay, mắt hoặc bất kỳ bề mặt nào. Giữ khoảng cách từ mắt đến đầu ống nhỏ giọt khoảng 2,5cm.

Cần nhỏ mắt đúng cách để thuốc phát huy hết hiệu quả

Khi nhỏ mắt, tránh chạm tay vào đầu ống nhỏ giọt để không gây bẩn cho thuốc. Cần nhìn lên trên trước khi nhỏ một giọt thuốc vào mắt, thả mi mắt ra từ từ và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Với đôi mắt khép kín, dùng áp lực nhẹ nhàng của một ngón tay ấn vào góc bên trong của mắt 2 - 3 phút để làm chậm thoát dung dịch thuốc.

Không nhỏ 2 hoặc 3 loại thuốc cùng lúc. Hai loại thuốc phải nhỏ cách nhau tối thiểu 15 phút để tránh phản ứng thuốc với nhau và tránh lãng phí thuốc do bị trào ra ngoài. Sau khi dùng, đậy nút lọ thuốc càng nhanh càng tốt.

Chỉ nên dùng thuốc nhỏ mắt trong vòng 20 ngày tính từ ngày mở lọ thuốc ra dùng lần đầu tiên vì sau khi mở lọ thuốc sẽ có một ít không khí bị hút vào, đem theo các vi khuẩn, vi nấm có trong không khí vào lọ thuốc, gây nhiễm bẩn lọ thuốc. Không cất trữ lọ thuốc dùng dở dang sau khi đã khỏi bệnh. Không rửa ống thuốc, không sử dụng thuốc nhỏ mắt đã thay đổi màu sắc hoặc có chứa chất kết tủa.

Khi đã dùng thuốc trong vài ngày mà thấy bệnh không giảm lại nặng hơn, khó chịu hơn sau khi nhỏ thuốc (mờ mắt, đau nhức, chảy nước mắt, cộm) thì dừng ngay và hỏi ý kiến bác sĩ. Khi bị đau mắt, cần dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

DS. Hải Thanh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]