Dùng thuốc tránh thai có hormon cho phụ nữ ngoài 40 tuổi

Ở tuổi 40, người phụ nữ có rất nhiều biến loạn về tâm thần cũng như thể chất và hormon sinh dục. Vì vậy, sử dụng phương pháp tránh thai nào cho thích hợp với từng người là một vấn đề khó, trong đó có việc dùng thuốc tránh thai có hormon....

15.6037

Giai đoạn có nhiều thay đổi

Ở lứa tuổi này, người phụ nữ chuẩn bị bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Số lượng nang noãn của buồng trứng giảm dần về số lượng cũng như chất lượng. Buồng trứng cũng giảm đáp ứng với kích thích của các hormon hướng sinh dục FSH và LH của tuyến yên. Vì vậy, vòng kinh có phóng noãn xen lẫn  những vòng kinh không phóng noãn nên họ rất dễ có thai ngoài ý muốn.

Mặt khác, đôi khi vòng kinh bị kéo dài hơn bình thường hoặc bị rối loạn, làm cho người phụ nữ nghĩ là do rối loạn tiền mãn kinh, không nghĩ đến có thai ngoài ý muốn. Nhiều trường hợp lúc phát hiện có thai thì tuổi thai đã lớn gây những khó khăn, thậm chí nguy hiểm cho sức khỏe khi phá thai to.
 

Để biết lợi ích và nguy cơ của thuốc tránh thai có hormon, mời bạn đọc tìm hiểu trên tuần báo số 88 ra ngày thứ ba 2/6/2009 của PGS.TS. Vương Tiến Hòa

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]