Dunga: Argentina chơi rất tốt với cảm xúc mãnh liệt

(TT&VH Online) - Sau thảm bại 0-3 của Brazil trước “kình địch” Argentina tại vòng bán kết Olympic 2008, HLV Carlos Dunga khẳng định ông sẽ tiếp tục công việc huấn luyện của mình và tin rằng các cầu thủ Brazil sẽ nhanh chóng hồi phục sau thất bại này.

15.6023

Đến với kỳ Olympic lần này, HLV Dunga được kỳ vọng sẽ đem về chiếc HCV Olympic đâù tiên cho bóng đá Brazil. Tuy nhiên thất bại trước Argentina khiến “giấc mơ vàng” của người Brazil phải đợi thêm ít nhất là 4 năm nữa.

HLV Dunga trong buổi họp báo sau trận đấu
 
Trước khi Olympic 2008 diễn ra Dunga đã bị chỉ trích nặng nề về thành tích kém cỏi của Brazil và với thất bại cay đắng tại bán kết Olympic lần này người ta tin rằng Dunga sẽ phải từ bỏ chiếc ghế HLV đội tuyển “Vàng-Xanh”. Tuy nhiên cựu đội trưởng Brazil vô địch thế giới năm 1994 lại không nghĩ vậy. Ông cho biết: “Bất chấp thất bại này tôi vẫn tiếp tục dẫn dắt ĐT Brazil và tôi vẫn giữ nguyên phong cách huấn luyện của mình. Trong thời gian khó khăn này tôi cần tỉnh táo để tiếp tục công việc”.

Khi được hỏi về màn trình diễn của Messi trong trận đấu tối qua, HLV Dunga cho biết: “Có lúc bạn có thể ngăn chặn cậu ta, nhưng cũng có lúc bạn không thể. Tuy nhiên cũng phải nói rằng các cầu thủ Brazil đã không kèm tốt Messi trong trận đấu này”.

“Đây là một trận đấu rất khó khăn, Argentina đã chơi rất tốt với xúc cảm mãnh liệt. Họ đang ở phong độ đỉnh cao”, Dunga thừa nhận.

HLV Dunga sẽ có trận đấu cuối cùng với Brazil tại Olympic 2008 với Bỉ trong trận tranh HCĐ. Ở vòng bảng, Brazil đã thắng Bỉ 1-0 nhờ pha lập công của tiền vệ Hernanes.
 
M.V
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]