Đường Yên khóa môi Bi Rain giữa hàng cây xanh mát

Trong những tập phim mới của “Người tình kim cương”, Đường Yên đã có nụ hôn đầu cực lãng mạn với Bi Rain.

15.5962
Tập 3 và 4 của phim truyền hình đã phát sóng vào đêm qua 23/7 trên đài truyền hình Chiết Giang và An Huy. Tập này, các tình tiết tiếp tục tập trung vào mối quan hệ của CEO điển trai Tiêu Lượng (Bi Rain đóng) và cô nhân viên hiền lành Mễ Đóa (Đường Yên đóng).

Trong một lần ở lại công ty trễ, Mễ Đóa có cơ hội trò chuyện cùng Tiêu Lượng. Sau khi nghe Mễ Đóa tâm sự, Tiêu Lượng đã hiểu thêm về con người cô. Tiêu Lượng cho Mễ Đóa vào nhóm nhân viên phục vụ hiện trường trong ngày quay clip quảng cáo sản phẩm mới với diễn viên nổi tiếng Cao Văn (Địch Lê Nhiệt Ba đóng). Điều đặc biệt, Tiêu Lượng cũng là nam chính cho clip quảng cáo này.

Mễ Đóa bắt đầu công việc ở bộ phận thiết kế của công ty trang sức Thông Linh

Mễ Đóa khá hào hứng khi được Tiêu Lượng trọng dụng. Cô chăm chỉ làm việc và gây ấn tượng tốt với Cao Văn. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã xảy đến, Cao Văn đỏng đảnh bỏ quay phim để đi chơi một mình. Không còn cách nào khác, đội ngũ sản xuất phải dùng Mễ Đóa làm diễn viên đóng thế. Tuy lúc đầu phản đối quyết liệt, nhưng khi nghe nói được quay cảnh hôn Tiêu Lượng, Mễ Đóa đã dần xiêu lòng. Trong khung cảnh lãng mạn, Mễ Đóa ngọt ngào khóa môi Tiêu Lượng. Cô chìm đắm trong giấc mơ mà quên mất rằng mình chỉ là người đóng thế.

Mễ Đóa được chọn làm người đóng thế cho diễn viên nối tiếng Cao Văn

Mễ Đóa và Tiêu Lượng khóa môi ngọt ngào dưới hàng cây xanh mát

Trong một diễn biến khác, Cao Văn có cuộc gặp gỡ với bạn thân Mễ Đóa – chàng bác sĩ sản khoa đẹp trai Lôi Dịch Minh (La Tấn đóng). Một mình ra ngoài dạo chơi, Cao Văn luôn lo lắng sẽ bị cánh phóng viên chụp ảnh. May mắn cho cô, Lôi Dịch Minh xuất hiện giải vây. Lôi Dịch Minh đưa cô đi chơi, giúp cô giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi vì thân phận người nổi tiếng.

Cao Văn và Lôi Dịch Minh lần đầu đi chơi với nhau

2 tập tiếp theo của Người tình kim cương sẽ được phát sóng vào đêm nay trên đài Chiết Giang và An Huy. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]