Duy trì, nhân rộng bữa cơm gia đình

200 cán bộ nữ công đã dự buổi báo cáo chuyên đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” do LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM và Phòng Văn hóa Thông tin quận tổ chức sáng 25-6.

15.5883

Luật sư Lê Thị Thanh Nhã, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Gia đình, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, cho rằng bữa cơm gia đình là cầu nối giữa các thành viên, là nơi để ông bà, cha mẹ truyền đạt kinh nghiệm, tình yêu thương đối với con cháu nên cần được duy trì và nhân rộng.

Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh, Phó Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho các gia đình khó khăn tại quận 2

Trước đó, ngày 24-6, 200 công nhân đã dự “Ngày hội gia đình” do LĐLĐ quận 2, TP HCM phối hợp với Quận đoàn tổ chức tại Công ty Cổ phần Sơn Kim (KCN Cát Lái). Hàng trăm công nhân đã hòa mình trong không khí sôi nổi của các hoạt động: gia đình cùng hát, gia đình làm đẹp. Dịp này, LĐLĐ quận 2 đã trao 10 phần quà cho các gia đình công nhân khó khăn.

Tin-ảnh: N.Luân
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]