Hơn 24.000 người ở Guinea, Liberia và Sierra Leone đã bị lây
nhiễm và gần 10.000 người đã thiệt mạng trong đợt dịch Ebola gần đây được cho
là lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là thiệt hại duy nhất đáng báo động,
bởi theo một nghiên cứu trên Tạp chí Science cho thấy có thể có thêm nhiều ca tử
vong vì các dịch bệnh khác trong tình hình hiện nay. Nguyên nhân là do các
chương trình tiêm chủng của những nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch
Ebola.
Hệ thống y tế bị quá tải. Hơn nữa, khi số lượng ca nhiễm
Ebola càng tăng thì người dân càng lo sợ khi phải đến các cơ sở y tế. Chính vì
vậy, những chiến dịch tiêm chủng sởi, bại liệt, lao và các bệnh khác bị gián đoạn.
Đặc biệt, đối với sởi, một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã
nghiên cứu và đưa ra giả định 75% chương trình tiêm chủng bị gián đoạn. Kết quả
là mỗi tháng sẽ có khoảng 20.000 trẻ từ 9 tháng đến 5 tuổi có nguy cơ mắc căn bệnh
này.
Khi dịch Ebola bắt đầu bùng phát, có 778.000 trẻ chưa được
tiêm vắc-xin phòng sởi. Sau 18 tháng, con số này sẽ tăng lên tới 1.129.000 trẻ.
Hơn thế nữa, số ca tử vong vì sởi thậm chí có thể lên tới con số 16.000 người,
lớn hơn cả so với Ebola.
Nhìn chung, đây chỉ là những con số dự đoán, trên thực tế có
thể nhẹ hơn hay nghiêm trọng hơn. Điều này một phần phụ thuộc vào ý thức người
dân và nỗ lực đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng ở các vùng dịch Ebola.
Hùng Cường
Theo bbc & reuters