Đại dịch Ebola
bùng phát cướp đi sinh mạng gần 5.000 người tại
Tây Phi. May mắn thay, căn bệnh chưa có cơ hội hoành hành tại Mỹ nhờ công tác kiểm dịch được thực
hiện chu đáo.
Không ít người lại tỏ ra lo lắng quá mức về mối nguy sức khỏe từ
Ebola. Dù vậy, các chuyên gia cảnh
báo nguy cơ tử vong do sởi, cúm tại Mỹ còn đáng sợ hơn
nhiều.
|
So với Ebola, nguy cơ tử vong do mắc sởi và cúm đáng sợ
hơn nhiều
|
Về nguy cơ
lây lan, sởi và cúm được xem có khả năng lây lan với
tốc độ chóng mặt, vượt xa so với Ebola. Nguyên nhân bởi Ebola chỉ lây lan khi có sự tiếp xúc trực
tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh. Trong khi đó, sởi, cúm và
ho gà có thể lây lan qua đường
hô hấp. Điều này đồng nghĩa với việc chúng có khả năng bùng phát thành dịch một cách dễ dàng.
Ước tính, trung bình một trường hợp mắc Ebola có khả năng truyền
bệnh cho 1,5 - 2,2 người khác. Nếu được phát hiện sớm, điều trị thích hợp góp phần tăng khả năng
kiểm soát dịch bệnh. Ngoài ra, người nhiễm Ebola thường sớm xuất hiện triệu chứng bất thường nên dễ
dàng được phát hiện.
Ngược lại, người nhiễm sởi có thể truyền vi rút vài ngày trước
khi chính thức phát bệnh. Trung bình một người mắc sởi có khả năng truyền bệnh cho 12 - 18 người.
Đáng lo ngại, tính đến 29/9/2014, có 594 trường hợp sởi được xác nhận - con số lớn nhất trong suốt
hai thập kỷ qua. Các ca này xuất hiện ở 22 bang khác nhau.
Ở Mỹ, lượng ca mắc sởi ngày càng tăng. Một trong những nguyên
nhân dẫn đến tình trạng này là do người dân thường xuyên di chuyển tới nơi có dịch và bị lây
nhiễm.
Không chỉ giới hạn trong biên giới nước Mỹ, sởi còn là một trong
những vấn đề y tế ở các nước bị ảnh hưởng bởi Ebola. Nỗ lực
tiêm chủng ở các nước này chịu ảnh
hưởng nghiêm trọng khi người dân không còn mặn mà với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hiện nhiều trường
hợp mắc sởi được báo cáo tại Liberia. Bệnh có khả năng lây lan sang các nước láng giềng, thậm chí
còn xa hơn nữa.
Thêm một lý do khiến sởi trở thành mối nguy tiềm ẩn tại Mỹ là dù
có
vắc xin song không ít người dân nước này từ chối vì lý do tôn giáo hoặc cá nhân. Thực tế, nhiều
ổ dịch lớn được phát hiện tại Ohio cho thấy, tỷ lệ người được tiêm chủng trước đó khá thấp.
Trong khi đó, hiện vắc-xin Ebola đang được nghiên cứu và đưa vào
thử nghiệm. Hầu hết các chuyên gia tin rằng vắc-xin ngừa bệnh sẽ được tiếp nhận một cách rộng rãi
trong tình hình hiện nay.
AloBacsi.vn
Theo Lê Nguyệt - Kiến thức