Em ung thư, anh nghỉ học, cha mẹ khốn cùng

Tại Khoa Nhi Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM, có rất nhiều bệnh nhi phải điều trị trường kỳ, khiến nhiều gia đình trở nên kiệt quệ. Với 6 năm liền điều trị, gia đình em Lê Minh Tiến cũng rơi vào tình trạng không lối thoát. Bao nhiêu tiền của cha mẹ em làm được, vay mượn cũng đều dốc hết để chữa bệnh.

31.2005

TIN BÀI KHÁC


Em Lê Minh Tiến phải điều trị bệnh trường kỳ

Em Lê Minh Tiến (10 tuổi cư ngụ tại D15/47 ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị bệnh ung thư hạch bạch huyết đã 6 năm gần như không còn khả năng tiếp tục điều trị. Cha mẹ em đang sống trong vòng vây nợ nần, hằng tháng làm không được bao nhiêu tiền nhưng vẫn buộc phải trả tiền lãi.

Theo giới thiệu, chúng tôi gặp chị Võ Thị Trang Đài, mẹ của Lê Minh Tiến tại bệnh viện, người đàn bà 6 năm miệt mài chăm con tại bệnh viện đã thuộc lòng từng loại thuốc, giá tiền, thậm chí còn có thể tư vấn cho bệnh nhân khác từng giai đoạn của bệnh.

Theo chia sẻ của chị, 6 năm trời cùng con trong bệnh viện là một quãng thời gian dài bất tận không biết bao lần nước mắt rơi vì thương con, vì thiếu tiền, vì quá nhiều nỗi đau, cực nhọc .

Chị đã tìm đủ mọi cách chỉ mong sao có đủ tiền chạy chữa cho con, từ chắt bóp chi tiêu đến vay mượn thậm chí vay mượn nhiều người với chỉ một hy vọng cứu được con. Thời gian đầu, con mới bị bệnh chị vẫn có thể lo được, nhưng vì thời gian điều trị quá lâu dài chị không thể tiếp tục đi làm nên có chút vốn liếng cũng phải rút ra tiêu hết. 

Hơn 10 năm đi làm đóng bảo hiểm để đến lúc già có chút lương hưu nhưng chị không còn khả năng đóng tiếp và cũng phải rút một lần về lo cho con. Bao nhiêu đó cũng không đủ, chị bắt đầu vay nợ hết khoản này tới khoản khác, đến nay số nợ còn đọng lại tới cả trăm triệu đồng chưa biết khi nào chị có thể thanh toán được.

Cậu con trai Lê Khải Minh đang học ĐHSP Kỹ thuật năm thứ nhất cũng phải xin bảo lưu kết quả học tập để đi làm thuê kiếm tiền mới mong học tiếp. Mỗi ngày Minh chỉ kiếm được chưa tới 100 ngàn nhưng cũng không để dành được vì phải phụ mẹ mua thuốc cho em.

 Chia sẻ với chúng tôi, chị Võ Thị Trang Đài cho biết: “Chẳng còn gì nữa chú ơi, 6 năm trời nuôi con bệnh, giờ nợ nần chồng chất. Trước đây, tôi còn đi làm thì tôi còn lo được cho gia đình. Giờ chỉ có mình chồng tôi làm phụ hồ làm sao nuôi nổi, chỉ lo kiếm tiền trả lãi cũng thấy mệt. Thậm chí có khoản vay của Hội phụ nữ giúp người nghèo còn 3 triệu tôi cũng không trả nổi. Tôi biết như thế cũng ảnh hưởng đến chị em vay sau mình nhưng hoàn cảnh gia đình tôi thế này tôi chẳng biết làm thế nào.

Cháu lớn đang học Đại học năm thứ nhất không lo được nữa phải làm đơn xin cho cháu nghỉ 1 năm đặng kiếm tiền học tiếp. Nó làm cũng chẳng được bao nhiêu tiền nhưng lại phải bù đắp cho em. Chẳng biết rồi có tiếp tục cho nó học được nữa không. Mỗi lần bác sĩ kê đơn  mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hay phải tiếp máu là sợ lắm, vì toàn thuốc đắt cả”.

Ông Lê Văn Bá, Trưởng ban nhân dân ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết: “Gia đình anh Lê Văn Quang và chị Võ Thị Trang Đài bây giờ rất khó khăn. Anh chồng thì làm phụ hồ tiền công cũng bấp bênh. Chị vợ trước đây cũng đi làm nhưng giờ nghỉ chăm con bệnh nên cuộc sống khó khăn. Trước đây thì gia đình họ không thuộc diện hộ nghèo nhưng nay chúng tôi cũng đang xem xét để đưa gia đình họ vào diện hộ nghèo. Nhà cửa thì không phải diện dột nát vì trước đây khi con chưa bị bệnh vợ chồng họ làm ăn cũng không đến nỗi nào. Địa phương cũng đang đề xuất hỗ trợ cho gia đình này”. 

Đức Toàn


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: anh Lê Văn Quang cha Lê Minh Tiến D15/47 ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM. ĐT: 0120 379 2747

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Lê Minh Tiến con anh Lê Văn Quang, Bình Chánh)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]